Trung Quốc và Triều Tiên nối lại hoạt động tuyến du lịch

Ngày 29/6, một chuyến bay chở 71 du khách Trung Quốc đã rời thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc, để đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Trung Quốc và Triều Tiên nối lại hoạt động tuyến du lịch ảnh 1Khách du lịch ngắm phong cảnh qua đài quan sát gần khu phi quân sự Panmunjom giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 14/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, tuyến du lịch giữa thành phố Diên Cát (Yanji) của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên mới đây đã được nối lại.

Ngày 29/6, một chuyến bay chở 71 du khách Trung Quốc đã rời thành phố Diên Cát thuộc Khu tự trị Diên Biên của người gốc Triều Tiên ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc, để đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Tuyến du lịch này sẽ hoạt động cho đến ngày 17/10 với các chuyến bay vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật.

Trong tour du lịch bốn hoặc năm ngày tại Triều Tiên, du khách có thể thăm quan Bình Nhưỡng, làng đình chiến Panmunjom, núi Kumgang và núi Myohyang-san.

Người đứng đầu văn phòng du lịch tại Yanji, Chi Jinnyu, cho biết "Giá của chuyến đi bốn ngày và năm ngày lần lượt là 4.080 và 4.480 Nhân dân tệ."

Trước đó, tuyến du lịch giữa Diên Cát và Bình Nhưỡng được mở từ tháng 7/2012, nhưng đã bị gián đoạn năm ngoái do tình hình căng thẳng ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục