Dân Hàn sang Trung Quốc ngắm "nơi sinh ông Kim Jong-Il"

Muốn ngắm nhìn núi Bạch Đầu, nơi khai sinh dân tộc Triều Tiên, người Hàn Quốc phải lặn lội sang Trung Quốc.
Dân Hàn sang Trung Quốc ngắm "nơi sinh ông Kim Jong-Il" ảnh 1Du khách Hàn Quốc tại Thiên Trì, núi Bạch Đầu (Nguồn: AFP)

Nơi khai sinh về mặt tâm linh của dân tộc Triều Tiên là một ngọn núi thấm đẫm truyền thuyết. Nhưng do bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt nhiều thập kỷ, người Hàn Quốc muốn nhìn thấy ngọn núi này trước hết phải sang Trung Quốc.

Ngọn núi, theo tiếng Hoa là Changbai (Hán Việt: Trường Bạch) và theo tiếng Hàn là Paektu (Bạch Đầu), cùng hồ nước tuyệt đẹp trên núi nằm ở gần biên giới Trung Quốc-Triều Tiên. Xe buýt nhỏ chở du khách Hàn Quốc đi theo những con đường ngoằn ngoèo để ngắm đỉnh núi.

“Thống nhất!” một người đàn ông Hàn Quốc hét lên khi nhìn thấy đỉnh núi. Ông là một trong hàng chục nghìn người Hàn Quốc sang Trung Quốc trong chuyến đi theo kiểu hành hương này.

Theo truyền thuyết Triều Tiên, Dangun (Đàn Quân), người cha khai sinh của dân tộc, đã thành lập vương quốc đầu tiên ở vùng Triều Tiên vào năm 2333 trước công nguyên. Ông sinh ra trên ngọn núi này từ một người mẹ gấu.

Cơ quan du lịch địa phương nói năm 2013 có 137.000 du khách nước ngoài thăm núi, trong đó hơn một nửa là người Hàn Quốc.

“Nơi này rất thiêng liêng”, Choi Byung Eui, đi cùng bố tới thăm núi từ thành phố Hàn Quốc Gyeongju, bình luận. “Tôi rất buồn và thất vọng vì rất nhiều người đã bị chia cắt do chiến tranh. Triều Tiên phải là một”.

Đỉnh núi Trường Bạch, cao 2.750 mét so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất của cả bán đảo Triều Tiên và đông bắc Trung Quốc, và là nguồn của các con sông Yalu (Áp Lục) và Tumen (Đồ Môn), các dòng sông phân ranh giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Hồ nước trên núi theo tiếng Hoa là Tianchi (Thiên Trì), nơi vẫn còn vài con hổ Amur loại cực kỳ quý hiếm sinh sống. Với người Hàn Quốc, núi Paektu “không chỉ là một đỉnh núi cao, mà còn là nơi thiêng liêng cội rễ của dân tộc”, theo một cuốn sách hướng dẫn du lịch được xuất bản ở Seoul. Ngọn núi lửa tắt này từng gây chú ý vài lần trong những năm qua khi các nhà địa chất học cảnh báo nó có thể phun trở lại.

Nhà nước Triều Tiên cũng gắn chặt các chiến dịch tuyên truyền với ngọn núi và những liên hệ của nó với gia đình Chủ tịch Kim. Trong các tài liệu chính thức, nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên Kim Jong-Il được cho là sinh ra ở dãy núi Paektu năm 1942, và khi ông ra đời đã xuất hiện cầu vồng đôi cũng như một ngôi sao sáng. Giới học thuật thì cho rằng ông Kim sinh ở Liên Xô.

Dân Hàn sang Trung Quốc ngắm "nơi sinh ông Kim Jong-Il" ảnh 2Tấm áp phích nhân kỷ niệm sinh nhật ông Kim Jong-Il, nói ông được sinh tại núi Bạch Đầu (Nguồn: AFP)

Khi ông Kim qua đời ngày 17/12/2011, truyền thông nhà nước Triều Tiên nói trên đỉnh Paektu, “từng lớp băng ở hồ Thiên Trì đã rung chuyển và vỡ vụn”. Núi Trường Bạch kéo dài khắp vùng Manchuria (Mãn Châu Lý), vùng đông bắc Trung Quốc nơi tộc Mãn Châu phát tích. 

Những người Mãn Châu đã chinh phục Trung Nguyên vào thế kỷ 17 và lập nên nhà Thanh kéo dài 268 năm, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Nhiều hoàng đế của triều Mãn Thanh đã thực hiện nghi thức tế trời ở núi Bạch Đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.