Trung Quốc đã nối lại du lịch đường bộ với Triều Tiên

Đài KBS đưa tin Trung Quốc đã nối lại tuyến du lịch đường bộ tới Triều Tiên, vốn từng bị gián đoạn từ ngày 10/4 do tình hình căng thẳng.

Đài KBS đưa tin Trung Quốc đã nối lại tuyến du lịch đường bộ tới TriềuTiên, vốn từng bị gián đoạn từ ngày 10/4 do tình hình căng thẳng trên Bán đảoTriều Tiên gia tăng vì những hành động khiêu khích liên miên của Bình Nhưỡng.

 

Được biết, một số công ty lữ hành đã bắt đầu nhận đăng ký các gói tour dulịch bằng đường bộ tới Triều Tiên thông qua thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh(Trung Quốc), nằm sát biên giới với Triều Tiên.

 

Một công ty lữ hành tại thành phố Đan Đông đã bắt đầu bán tour du lịchbằng tàu hỏa nhập cảnh Triều Tiên vào ngày 21/5 tới, trong khi Công ty Du lịchThanh Niên tại Bắc Kinh cũng đã cho ra mắt gói tour du lịch từ Bắc Kinh tớiTriều Tiên, đi qua thành phố Đan Đông.

 

Theo Chính phủ Trung Quốc, đây là động thái tự phát của giới kinh doanhdịch vụ du lịch, trong khi các công ty lữ hành lại cho biết đây là chỉ thị củanhà nước.

 

Các chuyên gia phân tích Chính phủ Trung Quốc cho phép nối lại tuyến dulịch Triều Tiên bằng đường bộ do tình hình căng thẳng giữa hai miền Triều Tiênđã lắng dịu sau khi Bình Nhưỡng rút tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan khỏi bờbiển phía Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.