Trung Quốc yêu cầu Pakistan đảm bảo an ninh cho hành lang kinh tế chung

Trung Quốc hối thúc Pakistan đảm bảo an ninh tuyệt đối cho CPEC sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Sindh của Pakistan hôm 6/10 làm hai công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ gần sân bay quốc tế Karachi, miền Nam Pakistan đêm 6/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ gần sân bay quốc tế Karachi, miền Nam Pakistan đêm 6/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã hối thúc Pakistan áp dụng thêm các biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) cũng như an toàn và an ninh cho các nhân viên, các dự án và các tổ chức của Trung Quốc tại quốc gia này.

Yêu cầu được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Sindh của Pakistan hôm 6/10 làm hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và một người bị thương.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên, bộ này đã cùng với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Phía Trung Quốc đề nghị Pakistan cứu hộ người bị thương, tìm hiểu gốc rễ vụ việc và bắt giữ, xét xử thủ phạm. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng yêu cầu Pakistan khắc phục các lỗ hổng an ninh.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chống khủng bố của Islamabad và sẵn sàng hợp tác để ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ quán cũng khuyến cáo các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại Pakistan theo dõi sát tình hình an ninh địa phương, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh và phòng ngừa để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hoa loa kèn ngập tràn trên các con phố của Hà Nội vào mỗi độ tháng Tư về. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tinh khôi hoa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư về cũng là lúc màu trắng tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của hoa loa kèn lại len lỏi khắp các con phố nhộn nhịp của Hà Nội.

Các nhà kinh tế học người Mỹ nhận Giải Nobel 2024 (Ảnh: AA/TTXVN)

Mỹ đang phải đối mặt nguy cơ chảy máu chất xám

Trước các chính sách của Tổng thống Trump đối với lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghiên cứu, ngày càng có nhiều nhà khoa học, trí thức nước này bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm việc, phát triển ở nước ngoài.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Châu Âu trải qua tháng 3 nóng nhất trong lịch sử

Ở châu Âu, nhiệt độ tháng 3 vừa qua cao hơn 0,26 độ C so với kỷ lục trước đó được ghi nhận trong tháng 3/2014, khiến lục địa này chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan đối lập.