Trung-Mỹ đối thoại cấp cao giữa các chính đảng

Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa các chính đảng của hai nước Trung Quốc và Mỹ đã được tổ chức tại Bắc Kinh ngày hôm qua.
Ngày 31/3, Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa các chính đảng của hai nước tại Bắc Kinh.

Tham dự có các quan chức cấp cao Trung Quốc và phái đoàn Mỹ gồm 18 đại diện của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Gia Thụy nói rằng các chính đảng và chính khách của Trung Quốc và Mỹ cần vượt qua những khác biệt về hệ tư tưởng, thể chế xã hội và truyền thống văn hóa, xóa bỏ thành kiến để không ngừng tăng cường sự tin cậy chiến lược và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài.

Theo ông Vương Gia Thụy, để xây dựng quan hệ Trung-Mỹ tích cực, hợp tác và toàn diện trong thế kỷ XXI, điều quan trọng là hai bên phải xử lý mối quan hệ song phương từ tầm nhìn chiến lược và dài hạn, tôn trọng đường lối phát triển của mỗi nước, tính đến những lợi ích cơ bản và mối quan tâm chính của nhau, tránh những nghi kỵ ảnh hưởng tới hợp tác.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright tham dự đối thoại cho rằng cơ chế giao lưu thường xuyên giữa các chính đảng Mỹ và Trung Quốc đã tạo thêm các kênh đối thoại song phương.

Trong khi đó, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Richard Williamson cho biết các chính đảng ở các nước khác nhau đang đối mặt với những vấn đề giống nhau và gánh vác những trọng trách giống nhau trong việc thúc đẩy sự phồn vinh của đất nước, cho dù khác nhau về học thuyết lãnh đạo.

Phái đoàn đại diện hai đảng của Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 30/3-3/4 theo lời mời của Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc đối thoại trên diễn ra trong bối cảnh giới phân tích nhận định quan hệ Mỹ-Trung đang có dấu hiệu tan băng, đặc biệt với việc Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/3 vừa qua bày tỏ mong muốn cùng với Trung Quốc xây dựng quan hệ song phương tích cực, hợp tác và toàn diện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 30/3 đã đánh giá cao tín hiệu tích cực này của Tổng thống Obama cũng như các quan chức khác của Mỹ trong mối quan hệ Trung-Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục