Đây là lần hiếm hoi trường đại học dẫn đầu cả nước về lĩnh vực y dược không đủ chỉ tiêu sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng 1 và phải xét tuyển bổ sung.
Điểm chuẩn cao nhất là Y khoa với 28/23 điểm, tiếp đó là Răng-Hàm-Mặt với 27,34 điểm, giảm nhẹ so với năm 2024. Mức điểm giảm mạnh nhất là ngành Y học dự phòng, chỉ còn 17 điểm.
42 bác sỹ trẻ thuộc 10 chuyên ngành vừa tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội và sẽ công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung.
Đây là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp ra đời đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoleon I, nhằm vinh danh các cá nhân có những đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các Hội đồng đánh giá năng lực người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có sự tham gia của đại diện cơ sở thực hành, cơ sở đào tạo, hiệp hội, cơ quan quản lý…
Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo Bác sỹ Nội trú từ gần 70% sinh viên tốt nghiệp hiện nay lên 90% đồng thời có thêm nhiều chính sách hỗ trợ với học viên khi theo học.
Phó giáo sư Trần Xuân Bách - Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, đã vinh dự được Hiệp hội Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế lớn nhất Thế giới trao Giải thưởng Nghiên cứu Xuất sắc ISPOR 2023.
Các chuyên gia y tế từ Australia đã có buổi làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội nhằm phát triển các dự án hợp tác với mục đích nâng cao năng lực của hệ thống y tế tại Việt Nam.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực là bác sỹ và điều dưỡng theo từng vùng kinh tế-xã hội, số lượng bác sỹ và điều dưỡng cần được bổ sung rất nhiều.
Giáo sư Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội cho hay sau 5 năm chuẩn bị, ước mong của nhiều thế hệ thầy và trò Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã trở thành sự thật.
Suốt gần 100 năm qua, Bộ môn Giải phẫu (Đại học Y Hà Nội) gánh vác trọng trách cao cả và thiêng liêng là giữ gìn, nâng niu và chăm sóc cả phần tâm linh và thân thể những người hiến thân thể cho y học.
Đến nay, các bác sỹ ở Việt Nam đã thực hiện được hơn 7.000 ca ghép tạng. Mặc dù nhu cầu ghép mô tạng đang rất lớn, nhưng nguồn tạng từ người cho chết não vẫn còn khan hiếm.
Phan Xuân Hành đã xuất sắc khi làm được nhiều điều đầu tiên cho vùng đất hiếu học Hà Tĩnh, đó là giải nhất đầu tiên tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và huy chương Vàng Olympic quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt, tri ân các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Chiều 19/11, Giáo sư-Tiến sỹ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt, tri ân các thầy, cô của Trường Đại học Y Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trước khi trúng tuyển chuyên khoa cấp I, các bác sỹ đã được tuyển dụng là viên chức các bệnh viện/trung tâm y tế huyện khó khăn thuộc các tỉnh như: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu...
Từ ngày 10-20/9, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 2 và giai đoạn 3a.