Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho chiến sỹ công an Bắc Giang

Bám vào cần gạt nước của xe, Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu lái xe dừng lại nhưng đối tượng vẫn không dừng, sau đó Trung sỹ Mạnh ngã khỏi nắp capo, bị xe chèn qua người và hy sinh.
Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho chiến sỹ công an Bắc Giang ảnh 1Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Thân Trung Kiên truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' của Trung ương Đoàn cho chiến sỹ công an nghĩa vụ Nguyễn Văn Mạnh hy sinh khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Chiều 16/9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Thân Trung Kiên đã đến thắp hương và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn; Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho chiến sỹ công an nghĩa vụ Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1997, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang), đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 14/9, thực hiện nhiệm vụ tại km 122+150 đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang đã ra tín hiệu dừng phương tiện đối với xe ôtô khách 16 chỗ 29B-501.64.

Lái xe đã giảm tốc độ, cho xe tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, lái xe này đã bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía tổ công tác và đâm hất Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh lên nắp capo.

[Nghệ An: Đề nghị thăng quân hàm cho thượng úy công an hy sinh]

Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng lại, chấp hành việc kiểm tra song đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc khoảng 1km.

Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh ngã khỏi nắp capo xuống đường, bị bánh xe của ôtô chèn qua người và hy sinh.

Tại buổi truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm," Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Thân Trung Kiên nhấn mạnh sự ra đi của Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh là mất mát to lớn đối với gia đình, lực lượng công an và Đoàn Thanh niên. Sự hy sinh của đồng chí là tấm gương dũng cảm của chiến sỹ trẻ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì sự bình yên của nhân dân.

Ngày 15/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định thăng quân hàm từ trung sỹ lên thượng sỹ đối với đồng chí Nguyễn Văn Mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục