Truyền hình Bỉ giới thiệu về làng sản xuất hương Quảng Phú Cầu

Trong phóng sự của mình, kênh truyền hình RTBF tại Bỉ đã miêu tả "cảnh tượng đẹp đẽ và thôi miên" tại làng hương Quảng Phú Cầu, Hà Nội - một điểm thu hút rất nhiều khách du lịch.
Truyền hình Bỉ giới thiệu về làng sản xuất hương Quảng Phú Cầu ảnh 1Các bó hương màu sắc rực rỡ được phơi ngoài trời ở làng nghề Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Vietnam+)

Với tiêu đề “Làng hương thôi miên,” Đài Phát thanh và Truyền hình của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (RTBF) hôm 1/3 đã phát phóng sự giới thiệu về làng hương Quảng Phú Cầu, một điểm đến yêu thích của người Việt Nam.

Với những hình ảnh đẹp, phóng sự miêu tả: “Nhang đủ màu phơi ngoài trời... Cảnh tượng đẹp đẽ và thôi miên này diễn ra ở Quảng Phú Cầu, Việt Nam, gần Hà Nội. Đây là điểm thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm. Ngôi làng nổi tiếng là 'xóm hương.' Cuộc sống của gần 3.000 gia đình xoay quanh nghề thủ công này.”

Công ty Long Hoa sản xuất hương từ hơn 100 năm. Ngôi làng trở nên nổi tiếng nhờ bức ảnh của một nghệ sỹ Việt Nam chụp cảnh hương được phơi ngoài trời.

Chính bức ảnh đã khiến cho ông chủ của công ty nảy ra ý tưởng mở tour du lịch chụp ảnh cho khách, với giá 4 euro/người.

[Thăm làng làm hương truyền thống nổi tiếng Quảng Phú Cầu]

Vào những ngày cao điểm, ngôi làng có khoảng 100 du khách và nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh.

Trong quá trình tham quan, khách du lịch và thợ sản xuất hương giao lưu với nhau. Nhu cầu về nhang ở Việt Nam và xuất khẩu là rất lớn.

Truyền hình Bỉ giới thiệu về làng sản xuất hương Quảng Phú Cầu ảnh 2Làm hương là nghề truyền thống tại Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Vietnam+)

Tre sau khi chặt về được cạo vỏ, cắt và tạo hình để làm chân hương. Chúng được các nhân viên cắt, đánh bóng và phân loại.

Sau đó, chân hương được nhuộm bằng các màu truyền thống như đỏ, hồng, vốn là những màu sắc mà người Việt coi là mang lại may mắn.

Phóng sự kết luận: “Ở Việt Nam, nhang là một phần của đời sống tâm linh, để giao tiếp với thế giới bên kia, để tỏ lòng thành kính với tổ tiên hay để cầu mong những điều bình dị hơn như thi đỗ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục