Tuần hành ở Israel đòi quyền hồi hương cho người Palestine

Tuần hành ở Israel đòi quyền hồi hương cho người Palestine tị nạn

Ngày 12/5, hàng nghìn người Israel gốc Ar​ab ở Israel đã tập trung tại khu vực sa mạc Negev để tuần hành ủng hộ quyền hồi hương của hàng triệu người Palestine tị nạn.
Tuần hành ở Israel đòi quyền hồi hương cho người Palestine tị nạn ảnh 1Binh sỹ Israel gác tại hiện trường một vụ đâm xe tại Khu Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/5, hàng nghìn người Israel gốc Ar​ab ở Israel đã tập trung tại khu vực sa mạc Negev để tuần hành ủng hộ quyền hồi hương của hàng triệu người Palestine tị nạn trong bối cảnh Nhà nước Do Thái tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 68.

Những người tuần hành một số mang theo cờ Palestine, số khác giương cao các khẩu hiệu đòi quyền hồi hương cho người Palestine tị nạn.

Theo các các nhà tổ chức, đây là lần đầu tiên biểu tình được tổ chức tại sa mạc Negev.

Đối với người Do Thái, Ngày độc lập được xem là ngày tái lập quốc. Trái lại, người Palestine xem các sự kiện liên quan đến sự ra đời Nhà nước Israel năm 1948 là "Nakba" (thảm họa trong tiếng Arab), khi vào thời điểm đó có khoảng 760.000 người Palestine, hiện nay ước tính đã lên tới 5.5 triệu, bị buộc phải rời khỏi quê hương.

Người Palestine luôn đòi hỏi quyền hồi hương như điều kiện tiên quyết đối với bất cứ thỏa thuận hòa bình nào với Israel. Tuy nhiên, Nhà nước Do Thái không chấp nhận đòi hỏi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục