Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ ứng dụng công nghệ để tiến hành số hóa các địa danh lịch sử, di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn thành phố.
Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số ảnh 1Lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng phát động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 19/2, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2023” với chủ đề “Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số”; thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng Tháng Thanh niên năm 2023 sẽ là chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ để tiến hành số hóa các địa danh lịch sử, di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn thành phố.

[Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2024-2025]

Ông Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số” sẽ là một sự khởi đầu hứa hẹn nhiều khởi sắc. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm, chung tay, vào cuộc đồng bộ của các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố nhằm đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với đoàn viên thanh niên; phát huy được vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong những vấn đề “mới” “khó” của đời sống kinh tế, xã hội.”

Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số ảnh 2Lễ chào cờ xếp hình bản đồ Việt Nam với sự tham gia của 1.000 đoàn viên thanh niên. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại lễ phát động, Thành Đoàn Đà Nẵng thực hiện Lễ chào cờ xếp hình bản đồ Việt Nam với sự tham gia của 1.000 Đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, Thành Đoàn cũng trao tặng 14 khu vui chơi thiếu nhi, 85 chiếc loa thanh niên và 2 thư viện sách dành cho các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng.

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ thực hiện 2 công trình thanh niên gồm Chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan Sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) và “Số hóa địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngay sau lễ phát động, 24 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn sẽ đồng loạt tiến hành hành quân về địa chỉ đỏ, ra quân hưởng ứng “Số hoá địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục