Tuổi trẻ TTXVN lập tủ sách Vì Trường Sa thân yêu

Sáng 1/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN phát động Chương trình “Tuổi trẻ TTXVN xây dựng Tủ sách Vì Trường Sa thân yêu.”
Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012, sáng 1/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phát động Chương trình “Tuổi trẻ TTXVN xây dựng Tủ sách Vì Trường Sa thân yêu” tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái; Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trường Sa, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Lữ đoàn 116, Ủy viên Thường vụ Đoàn cơ sở Lữ đoàn 116 đã tham dự buổi lễ.

“Tủ sách Vì Trường Sa thân yêu” là công trình thanh niên trọng điểm, quy mô toàn ngành, sẽ được bổ sung, cập nhật đều đặn hàng năm, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên, cán bộ, nhân viên TTXVN đóng góp các ấn phẩm làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc tại quần đảo Trưởng Sa.

Chương trình còn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy thế mạnh của cơ quan, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa tuổi trẻ TTXVN với thanh niên, chiến sỹ Bộ đội Hải quân đảo Song Tử Tây và Lữ đoàn Trường Sa, Vùng 4, Hải quân nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ TTXVN xây dựng Tủ sách Vì Trường Sa thân yêu,” đoàn viên thanh niên trong cơ quan đóng góp mỗi người ít nhất 3 đầu sách, tạp chí, phóng sự truyền hình... gồm các thể loại: sách văn học, sách luyện thi đại học, lý luận chính trị, ngoại ngữ, lịch sử, giới thiệu các danh nhân, giáo dục, khoa học kỹ thuật, pháp luật, sách ảnh....

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái đánh giá cao sáng kiến thành lập tủ sách Vì Trường Sa thân yêu của Đoàn thanh niên TTXVN, đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc nhân Tháng Thanh niên.

Phó Tổng Giám đốc mong rằng tủ sách do Đoàn thanh niên TTXVN xây dựng sẽ được cập nhật thường xuyên, liên tục, để tủ sách thêm phong phú, đầy đặn.

Bên cạnh đó, ngoài những ấn phẩm nâng cao kiến thức, tủ sách cần bổ sung thêm các tạp chí, sách báo giải trí, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho các chiến sỹ trẻ xa nhà.

Để tạo mối liên hệ chặt chẽ, tăng cường sự hiểu biết giao lưu giữa thanh niên TTXVN với chiến sỹ bộ đội Hải quân, tủ sách cần bổ sung nhiều sách, tạp chí do TTXVN sản xuất, chú ý những tạp chí hay, những bức ảnh đẹp, tập hợp lại, gửi tới các chiến sỹ hàng quý, làm giàu thêm đời sống văn hóa tình thần cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh trân trọng cảm ơn tình cảm mà tuổi trẻ TTXVN dành cho tuổi trẻ Trường Sa, cho rằng đây là sáng kiến có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Thiếu tá cho biết hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa đang từng bước được cải thiện. Tủ sách tuổi trẻ TTXVN dành tặng các chiến sỹ trên quần đảo Song Tử Tây sẽ là món quà tinh thần có giá trị giúp các chiến sỹ có thêm nhiều thông tin về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thiếu tá mong rằng qua chương trình, không chỉ riêng đảo Song Tử Tây, mà nhiều hòn đảo khác sẽ được đón nhận tủ sách của tuổi trẻ TTXVN./.

Khiếu Thị Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục