Tướng Allen hợp tác điều tra trong vụ bê bối tình ái

Tướng John Allen sẽ “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra của Lầu Năm góc trong vụ bê bối tình ái khiến ông Petraeus phải từ chức.
Tướng John Allen, tư lệnh quân Mỹ ở Afghanistan, sẽ “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra của Lầu Năm góc về những thư điện tử mà ông gửi cho một phụ nữ có liên hệ tới vụ bê bối tình ái của giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) đã từ chức David Petraeus.

“Tướng Allen dự định hợp tác đầy đủ với các điều tra viên ở Văn phòng điều tra trung ương và chỉ thị cấp dưới của ông làm tương tự,” đại tá thủy quân lục chiến John Baker nói trong một tuyên bố.

Ông Baker cũng khẳng định tướng Allen, sắp được cử làm tổng tư lệnh NATO ở châu Âu nhưng bị hoãn lại vì vụ bê bối, hy vọng “giải quyết mọi câu hỏi triệt để và nhanh chóng hết mức có thể.”

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện ra 20.000 tới 30.000 trang tài liệu, hầu hết là thư điện tử, giữa Allen và Jill Kelley, người phụ nữ 37 tuổi là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối tình ái khiến ông Petraeus phải từ chức.

[Hạ viện Mỹ chất vấn về cuộc điều tra cựu sếp CIA]

Theo một quan chức cấp cao của Lầu Năm góc, viên tướng đã kết hôn Allen phủ nhận có quan hệ với liên lạc viên quân đội ở Florida Jill Kelley. Các thư điện tử được tìm thấy trong cuộc điều tra Kelley cáo buộc Paula Broadwell gửi thư điện tử đe dọa bà. Broadwell, một cựu quân nhân đã có gia đình và hai con, là người tình của ông Petraeus.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta đều bày tỏ ủng hộ ông Allen. Luật sư của Allen nói thân chủ của ông sẽ không bình luận gì trong quá trình điều tra nhưng “chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ phía tổng thống, bộ trưởng quốc phòng, các thành viên quốc hội và công luận.”

[Obama ủng hộ tướng Allen sau vụ sếp CIA ngoại tình]


Dự kiến sẽ có phiên hỏi đáp với các nghị sỹ Mỹ trong tuần này để nhận cương vị mới ở NATO, ông Allen giờ phải quay về Kabul chờ cho cuộc điều tra kết thúc. “Trong khi đó, trách nhiệm của tướng Allen với tư cách tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan tiếp tục là quan tâm chính của ông,” Baker nói.

Trước khi làm tư lệnh ở Afghanistan, Allen từng là người phó cho Petraeus khi ông này còn đứng đầu Bộ tư lệnh trung tâm của quân đội Mỹ đóng ở Tampa, Florida. Cả hai đã gặp Kelley ở đó khi bà đứng ra tổ chức tiệc cho các sỹ quan cấp cao trong quân đội./.
 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục