Tướng Ratko Mladic xuất hiện tại tòa án La Hay

Trước tòa, Tướng Mladic tuyên bố các cáo trạng nhằm vào ông là "đáng ghê tởm" và "hoàn toàn vô lý" trong khi từ chối bào chữa tại tòa.
Theo Reuters, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia-Herzegovina, Tướng Ratko Mladic, ngày 3/6 đã xuất hiện trước Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) tại La Hay để nghe cáo trạng phạm tội diệt chủng trong cuộc Chiến tranh Bosnia giai đoạn 1992-1995.

Trước tòa, Tướng Mladic tuyên bố các cáo trạng nhằm vào ông là "đáng ghê tởm" và "hoàn toàn vô lý" trong khi từ chối bào chữa tại tòa.

Mladic có 30 ngày để tự bào chữa, song ông nói rằng mình cần "hơn một tháng" để nghiên cứu về các tội danh nhằm vào mình.

Tuy nhiên, thẩm phán Alphons Orie đã ấn định phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tới.

Tướng Mladic bị dẫn độ từ Serbia sang Hà Lan hôm 31/5, một tuần sau khi bị bắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục