Tuyên dương 112 điển hình về dân vận ở TP.HCM

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen, biểu dương 112 điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố năm 2013.
Ngày 14/10, Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Ðảng (15/10/1930-15/10/2013).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen, biểu dương 112 điển hình “Dân vận khéo” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng” cho 30 cá nhân xuất sắc.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương làm tốt nhất công tác dân vận.

Công tác vận động nhân dân của thành phố ngày càng được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhận thức sâu sắc hơn, quan tâm thực hiện tốt hơn. Từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trong các phong trào không tăng giá nhà trọ, không tăng giá điện, đồng hành cùng chính quyền trong kiềm chế lạm phát...

Thành quả đó đã góp phần quan trọng giúp chính quyền thành phố hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm trên địa bàn chỉ còn 1,55%.

Nhờ công tác dân vận khéo năm 2013, thành phố đã có hơn 6.100 hộ dân tự nguyện hiến hơn 175.000m2 đất, hơn 60.000 chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê để hỗ trợ phần nào cho công nhân, lao động, sinh viên nghèo…

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo chính quyền tăng cường thực hiện công tác dân vận, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự là chính quyền “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; lấy sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác dân vận của chính quyền ở các cấp, gắn với việc chuẩn bị thực hiện đề án thí điểm chính quyền đô thị.

Các cấp chính quyền cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các chính sách, cơ chế, giải pháp nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường tiếp công dân giải quyết bức xúc khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trước khi ban hành các chủ trương, chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, chính quyền cần lấy ý kiến của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các cấp ủy lãnh đạo hệ thống chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội.

Lãnh đạo chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố trên tinh thần “Dựa vào sức dân, chăm lo cho nhân dân”; chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán năm 2014 cho các gia đình chính sách, công nhân, sinh viên, người nghèo, các đối tượng xã hội, có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo “Tết đến mọi nhà, mọi người” trên tinh thần chung tay chia sẻ khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải khắc phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh, thực hành nguyên tắc việc gì cũng phải học hỏi, lắng nghe và bàn bạc với nhân dân, giải thích để nhân dân rõ và tin vào nhân dân, trách nhiệm với dân, phục vụ nhân dân.

Riêng đối với cán bộ làm công tác dân vận phải luôn luôn ghi nhớ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Phải thật thà nhúng tay vào việc,” “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục