Tuyên Quang lần đầu tổ chức “Du xuân trẩy hội Thành Tuyên””

Tuyên Quang lần đầu tổ chức “Du xuân trẩy hội Thành Tuyên”

Lễ hội xuân Tuyên Quang diễn ra từ ngày 29/3-4/4 gồm hội hoa xuân; đêm hội đường phố; trại điêu khắc; hội đua thuyền và liên hoan chầu văn.
Tuyên Quang lần đầu tổ chức “Du xuân trẩy hội Thành Tuyên” ảnh 1Rước sản vật địa phương tại một lễ hội ở Tuyên Quang, Ảnh minh họa. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc với du khách trong và ngoài nước, từ ngày 29/3 đến ngày 4/4/2015, lần đầu tiên thành phố Tuyên Quang tổ chức Lễ hội xuân thành phố Tuyên Quang năm 2015, với chủ đề “Du xuân trẩy hội Thành Tuyên”.

Lễ hội xuân thành phố Tuyên Quang năm 2015 có 6 hoạt động chính gồm Hội hoa xuân đường phố; Đêm hội đường phố; Trại sáng tác điêu khắc, hội họa; Lễ hội đền Hạ; Hội đua thuyền trên sông Lô và Liên hoan nghi lễ Chầu văn.

Tham dự các hoạt động Lễ hội xuân thành phố Tuyên Quang du khách sẽ được hòa mình vào một không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt, rộn ràng với những hoạt động văn hóa nghệ thuật đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của người dân các dân tộc nơi đây.

Việc tổ chức Lễ hội xuân thành phố Tuyên Quang năm 2015 còn nhằm góp phần giữ gìn, phát huy và bảo tồn những bản sắc văn hóa dân tộc của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời thông qua các hoạt động của lễ hội thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo nên ngày hội lớn góp phần quảng bá các tiềm năng thế mạnh về du lịch; các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm vật chất, tinh thần về đất và người thành Tuyên, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục