Tuyên Quang: Sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 2

Quốc lộ 2 đoạn tránh thị xã Tuyên Quang xuất hiện nhiều hố sụt lún nghiêm trọng, trong đó hố rộng nhất có đường kính 3-4m, sâu khoảng 5m.
Gần đây, Quốc lộ 2 đoạn tránh thị xã Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) xuất hiện nhiều hố sụt lún nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, trong đó hố rộng nhất có đường kính 3-4m, sâu khoảng 5m, gần miệng hố còn nhiều vết máu, các mảnh vỡ của xe máy.

Dọc hành lang đoạn đường trên, có nhiều đoạn bị xói mòn gần đến mép cọc lan can hai bên đường. Một số người dân địa phương cho biết, có một số vụ tai nạn xảy ra tại chỗ hố sụt lún.

Tuy nhiên do người dân không báo, Công an không có hồ sơ về các vụ tai nạn này.

Trước tình trạng sụt lún nghiêm trọng kể trên, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Tuyên Quang đã cắm biển cấm đi vào đoạn đường này và dùng đất đắp cao 2 đầu đường bị sụt lún.

Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn cố tình trèo lên đống đất ngăn cản để đi qua, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao, nhất là vào ban đêm.

Quốc lộ 2 đoạn tránh thị xã Tuyên Quang được khánh thành và thông xe kỹ thuật từ cuối tháng 10/2008, có chiều dài hơn 8km, rộng 20m, toàn bộ mặt đường được trải bêtông nhựa trên nền cấp phối đá dăm, ở giữa có dải phân cách, được lắp đặt hệ thống đèn cao áp, bảo đảm cho bốn làn xe qua lại với tốc độ 80 km/giờ.

Đoạn đường có tổng vốn đầu tư 275 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, do Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục