Tuyến vận tải hàng đầu châu Âu bị tê liệt do SARS-CoV-2 biến thể mới

Pháp đã đóng cửa biên giới với Anh để ngăn chặn biến thể mới của SARS-CoV-2, điều này khiến một trong những tuyến vận tải người và hàng hóa lớn nhất châu Âu ở cảng Dover bị tê liệt.

Ngày 21/12, hàng trăm chiếc xe tải vẫn xếp hàng "rồng rắn lên mây" bên ngoài cảng Dover của Anh, kể từ khi Pháp quyết định đóng cửa biên giới để ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Cảng Dover là một trong những tuyến đường quan trọng nhất châu Âu, đưa hàng hóa xuất khẩu từ Anh đến Pháp và các nước châu Âu. Khi dịp Giáng sinh đang cận kề, lượng người và hàng hóa qua lại giữa hai bên tăng nhiều lần so với ngày thường.

Thay vì những âm thanh của Giáng sinh thì khu vực cảng Dover giờ chỉ có tiếng còi xe cùng những tiếng la hét chửi bới của các tài xế bị trễ hẹn giao hàng. Việc tuyến đường nối Anh và Pháp bị tắc nghẽn cũng là một cơn ác mộng đối với các hãng vận tải./.

(Vietnam+)