Tỷ lệ béo phì ở phụ nữ Australia tăng nhanh

Australia có nguy cơ trở thành một quốc gia "bề thế" nhất trên địa cầu, với tỷ lệ phát triển béo phì ở phụ nữ nhanh nhất thế giới.
Phụ nữ Australia hiện có tỷ lệ phát triển béo phì nhanh nhất thế giới và đang có nguy cơ trở thành một trong những quốc gia "bề thế" nhất trên địa cầu.

Theo tờ The Daily Telegraph, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà mức độ béo phì của phụ nữ Australia ngang ngửa với phụ nữ Mỹ, khiến cho các chuyên gia y tế phải lên tiếng cảnh báo các phụ nữ trên 30 tuổi ở nước này không được phép chủ quan, tự mãn và không đề phòng nguy cơ gia tăng trọng lượng.

Nếu so sánh giữa phụ nữ Australia, Mỹ và Trung Quốc về chỉ số BMI (body mass index - được tính bằng cách chia trọng lượng cho chiều cao), thì phụ nữ ở "xứ sở chuột túi" có tốc độ tăng BMI nhanh hơn cả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 5% phụ nữ Australia ở độ tuổi 30 cân nặng nhất có chỉ số BMI là 37,7. Theo các chuyên gia, tốc độ gia tăng chỉ số BMI ở Australia trong 10 năm qua cao gấp đôi so với mức tăng trung bình của thế giới và rút ra kết luận rằng tỷ lệ béo phì ở nước này đã ngang với Mỹ, nơi chỉ số BMI trung bình của 5% phụ nữ béo phì nhất là 41,5%.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh béo phì trở nên trầm trọng đến mức nguy hiểm khi chỉ số BMI cao hơn 34,9.

Viện trưởng Viện nghiên cứu bệnh béo phì, dinh dưỡng và thể dục của Australia, giáo sư Ian Caterson cho biết nỗ lực chiến đấu chống nạn béo phì ở phụ nữ đã bị lu mờ bởi các chiến dịch ngăn chặn bệnh béo phì ở trẻ em.

Giáo sư Caterson nói: "Câu chuyện mà chúng tôi biết được là người dân đã tăng trọng lượng trong vòng 5 năm qua và họ là phụ nữ trong độ tuổi từ 25-35. Điều khiến chúng tôi lo ngại là sức khỏe thế hệ tới sẽ tệ hại hơn thế hệ hiện nay và nghiên cứu này đã chứng minh điều đó".

Chuyên gia về dinh dưỡng và ăn kiêng, tiến sĩ Calare Collins cho biết vì sự gia tăng trọng lượng diễn ra từ từ nên người ta không nhận thức được nguy cơ này. Bà Collins nói: "Tính trung bình mỗi người cân nặng thêm 300kg. Tôi không nghĩ rằng một người bình thường nhận thức được quy mô của vấn nạn này. Điều đáng lo ngại là số người bị bệnh béo phì ngày càng tăng và sẽ không có đủ dịch vụ y tế cho mọi người. Trong khi béo phì là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mắc các bệnh ung thư trên thế giới".

Giới y học hiện rất lo ngại mặc dù đã biết trong 10-15 năm qua, phụ nữ trên thế giới đã tăng trọng lượng nhiều hơn nam giới. Các chuyên gia y tế cho rằng phụ nữ bị tăng cân sau khi bước qua tuổi 30 vì nếp sống của họ bị thay đổi./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục