Đó là kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo tiến hành qua điện thoại trong haingày 23-24/7 với sự tham gia của 1.014 người. Tỷ lệ phản đối nội các đã tăng từ61,2% vào cuối tháng Sáu lên 70,6%.
Có 66,9% tham gia bày tỏ mong muốn Thủ tướng Kan sẽ từ chức khi kỳ họp thườngniên của Quốc hội kết thúc vào cuối tháng Tám năm nay.
Về các chính sách của chính phủ, hơn 52% ủng hộ việc tăng gấp đôi thuế tiêu dùngtừ mức 5% hiện nay, trong khi số người ủng hộ ý tưởng loại bỏ dần năng lượng hạt nhân của Thủ tướng Kan là hơn 70%.
Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyềnđã giảm còn 14,7% - mức thấp nhất kể từ khi DPJ giành quyền kiểm soát chính phủvào đầu tháng 9/2009.
Ở chiều hướng ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lậptăng từ 22,8% trong cuộc thăm dò vào cuối tháng Sáu lên 25,9%.
Về ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thủ tướng, hơn 21% số người được hỏi muốncựu Ngoại trưởng Seiji Maehara giữ chức vụ này, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối vớiTổng Thư ký DPJ Katsuya Okada và Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano lần lượt là15,8% và 15,6%./.