U16 Việt Nam thận trọng trước Timor Leste tại vòng loại U16 châu Á

Phát biểu trước trận gặp U16 Timor Leste, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định "U16 Việt Nam sẽ đá hết mình để lọt vào vòng chung kết U16 châu Á 2020."
U16 Việt Nam thận trọng trước Timor Leste tại vòng loại U16 châu Á ảnh 1Huấn luyện viên Đinh Thế Nam của U16 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Chiều 13/9, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định đội tuyển U16 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết U16 châu Á 2020.

Ở vòng loại, chủ nhà U16 Việt Nam Việt Nam nằm ở bảng H cùng với các đội Australia, Timor Leste, Mông Cổ và Macau.

Theo đánh giá của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, U16 Australia được đánh giá là đội bóng mạnh nhất trong số các đối thủ cùng bảng H.

Ở vòng loại U16 châu Á cách đây 4 năm, U16 Việt Nam cũng nằm cùng bảng đấu với U16 Australia và đã để thua 0-1 do kém may mắn.

Trong lần tái ngộ tại vòng loại sắp tới, huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn tỏ ra thận trọng bởi kỹ năng cá nhân của U16 Australia rất tốt.

Ở trận ra quân chiều mai (14/9), U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Timor Leste trước. Đây cũng là đối thủ đã khiến thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam phải vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 tại Giải U15 Đông Nam Á vừa qua.

Phát biểu trước trận đấu này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam thận trọng: "Chúng tôi từng thắng U16 Timor Leste 1-0, nhưng đó là chiến thắng may mắn. Tôi đánh giá U16 Timor Leste rất cao về kỹ thuật, thể lực, tinh thần thi đấu. Mọi đối thủ đều được tôn trọng và U16 Việt Nam sẽ đá hết mình để lọt vào vòng chung kết U16 châu Á 2020."

Về phần mình, huấn luyện viên U16 Timor Leste Kim Shinh Wan cũng có đủ cơ sở để tự tin vào khả năng của các cầu thủ, đồng thời không ngần ngại tuyên bố mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng trong cuộc đua tại vòng loại lần này.

U16 Việt Nam thận trọng trước Timor Leste tại vòng loại U16 châu Á ảnh 2Huấn luyện viên U16 Timor Leste Kim Shinh Wan. (Nguồn: VFF)

Đối với U16 Australia, huấn luyện viên Trevor Morgan khẳng định: "Để chuẩn bị cho vòng loại lần này, chúng tôi đã có một số đợt tập huấn cũng như tham dự giải đấu Đông Nam Á. Tôi rất vui khi được dẫn dắt U16 Australia sang Việt Nam thi đấu và hy vọng chúng tôi sẽ giành được tối đa số trận thắng có thể."

Trong khi đó, huấn luyện viên Che Chi Man U16 Macau cho hay: "Lứa cầu thủ hiện tại của chúng tôi đã được chuẩn bị từ một năm qua với nhiều đợt tập huấn, mới nhất là đợt tập huấn tại Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi tại vòng loại lần này là tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và thực hiện tốt các yêu cầu đề ra về chiến thuật."

Đối thủ cuối cùng của Việt Nam là Mông Cổ cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho vòng loại. Huấn luyện viên U16 Mông Cổ Rastislav Bozik cho biết đội bóng đã có rất nhiều đợt tập huấn tại nước ngoài, gần đây nhất là tại Malaysia. Thông qua các trận đấu lần này, đội hy vọng có thể cải thiện khả năng thi đấu cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế đỉnh cao cho các cầu thủ.

Vòng loại U16 châu Á 2020 chia thành 11 bảng thi đấu, trong đó bảng H do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 14-22/9 trên 2 sân thi đấu thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng (11 đội) và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số 11 bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U16 châu Á 2020 diễn ra tại Indonesia cùng với đội chủ nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục