U22 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2 tại SEA Games 30

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được đôn lên nhóm hạt giống số 2 cho lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30, cùng nhóm với U23 Myanmar.
Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ban tổ chức SEA Games 30 đã có văn bản gửi tới Ủy ban Olympic Việt Nam thông báo chấp thuận đề nghị của Việt Nam về việc điều chỉnh phân loại nhóm hạt giống môn bóng đá nam.

Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được đôn lên nhóm hạt giống số 2 cho lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30, cùng nhóm với U23 Myanmar.

Ban tổ chức cũng đã mặc định xếp chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan mặc định vào hai vị trí A1 và B1.

Hai đội U22 Malaysia và U22 Indonesia sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Nhóm hạt giống số 3 gồm có U22 Singapore, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste.

[SEA Games 30: U22 Việt Nam bị xếp vào nhóm yếu nhất giải]

Quyết định phân nhóm hạt giống chuẩn bị cho lễ bốc thăm căn được căn cứ theo thành tích thi đấu tại SEA Games 29.

Trước đó, U22 Việt Nam đã bị ban tổ chức xếp nhầm vào nhóm hạt giống yếu nhất cho lễ bốc thăm.

Hiện tại, ban tổ chức SEA Games cũng chưa ấn định thời điểm sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam.

Các nhóm hạt giống môn bóng đá nam:

1. Chủ nhà Philippines và Thái Lan được mặc định ở vị trí A1 và B1

2. Phân loại hạt giống để bốc thăm vào 2 bảng A và B:

- Nhóm hạt giống số 1: Malaysia (Huy chương Bạc), Indonesia (Huy chương Đồng)

- Nhóm hạt giống số 2: Myanmar (hạng Tư), Việt Nam (xếp thứ 3 tại bảng B)

- Nhóm hạt giống số 3: Singapore (xếp thứ 3 tại bảng A), Lào (xếp thứ 4 tại bảng A), Brunei (xếp thứ 5 tại bảng A), Timor Leste (xếp thứ 5 tại bảng B), Campuchia (xếp thứ 6 tại bảng B).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục