Ukraine không thể sớm gia nhập NATO

Trong "Sách Trắng - 2008: Chính sách Quốc phòng Ukraine" được công bố ngày 23/2 tại Kiev, Ukraine cho biết nước này không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời gian tới, do vậy cần phải tự củng cố khả năng quốc phòng bằng các nguồn lực nội tại.

Trong "Sách Trắng - 2008: Chính sách Quốc phòng Ukraine" được công bố ngày 23/2 tại Kiev, Ukraine  cho biết nước này không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời gian tới, do vậy cần phải tự củng cố khả năng quốc phòng bằng các nguồn lực nội tại.

Ông Ekhanurov nhấn mạnh Ukraine không còn con đường nào khác ngoài việc tự nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và khả năng phòng thủ đất nước.

Theo ông Ekhanurov, trong bối cảnh hơn một nửa số dân Ukraine phản đối việc nước này gia nhập NATO và  một nửa còn lại phản đối việc tham gia các cơ cấu quân sự như Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) do Nga đứng đầu, Ukraine chỉ còn lựa chọn duy nhất là tự củng cố khả năng quốc phòng của đất nước bằng các nguồn lực nội tại.
 
Năm 2008, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO, nhưng tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest (Romania) vào tháng 4 năm ngoái, các nhà lãnh đạo khối này đã từ chối cho phép Ukraine tham gia "Kế hoạch hành động thành viên" (MAP) - bước đệm để trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Tuy nhiên, NATO vẫn để ngỏ khả năng Ukraine sẽ được mời gia nhập tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục