Ukraine lợi 10 tỷ USD trong hợp đồng khí đốt với Nga

Tổng thống Putin tuyên bố rằng Kiev sẽ tiết kiệm được hơn 10 tỷ USD nhờ chính sách giảm giá khí đốt mà Nga dành cho đối tác láng giềng của mình.

Ngày 17/12, sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Kiev sẽ tiết kiệm được hơn 10 tỷ USD nhờ chính sách giảm giá khí đốt mà Nga dành cho đối tác láng giềng của mình.

Theo ông Putin, trong thỏa thuận bổ sung mới ký kết giữa Gazprom và Natftogaz Ukraine mức giá mới đối với 1.000m3 khối gas sẽ ở mức hơn 268 USD. Điều này sẽ cho phép Ukraine tiết kiệm được hơn 10 tỷ USD.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết "mức giá hiện tại là 400 USD” và quyết định giảm giá khí đốt một cách bất ngờ này xuất phát từ việc cân nhắc “tình hình phức tạp hiện nay ở Ukraine” và đặc biệt là hệ quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

“Tôi cho rằng, quyết định này có thể xem là thỏa thuận dài hạn đã đạt được,” Tổng thống Nga phát biểu trước báo giới, trong khi nhắc đến kết quả đàm phán cung cấp khí đốt cho Ukraine và vận chuyển sang châu Âu thông qua nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.