Ukraine muốn sửa đổi hợp đồng khí đốt với Nga

Tổng thống Ukraine lại đề nghị chính phủ nước này có biện pháp cấp bách nhằm sửa đổi hợp đồng khí đốt đã ký với Nga hồi đầu năm.
Tổng thống Ukraine Victor Yushchenko lại đề nghị chính phủ nước này thực hiện biện pháp cấp bách nhằm sửa đổi hợp đồng khí đốt đã ký với Nga hồi đầu năm.

Yêu sách trên đây của Tổng thống Yushchenko được Thư ký báo chí Tổng thống Irina Vannikova thông báo tại cuộc họp báo ở Kiev chiều 2/11. Theo bà Vannikova, Tổng thống Yushchenko lo ngại về tình trạng đã gần hết năm mà Chính phủ Ukraine chưa thiết lập được "quan hệ hợp tác công bằng" với Nga trong lĩnh vực khí đốt.

Ông Yushchenko cho rằng Tập đoàn dầu khí Ukraine Naftogaz và Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng ký ngày 19/1/2009, và cần phải xem xét lại hợp đồng này để ngăn chặn "mưu đồ chính trị hóa và cố tình làm căng thẳng quan hệ trong lĩnh vực khí đốt".

Cụ thể, Ukraine cần xác định khối lượng khí đốt mua của Nga trong năm 2010 trên cơ sở tính đến tình hình thực tế của nền kinh tế, xác định lại giá mua và phí vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga trên cơ sở thỏa thuận đạt được giữa hai tổng thống ngày 12/2/2008.

Tổng thống Yushchenko khẳng định việc định giá thấp phí trung chuyển khí đốt của Nga qua châu Âu làm cho Ukraine thiệt hại ít nhất 2,5 tỷ USD/năm.

Tổng thống Yushchenko đã nhiều lần yêu cầu sửa đổi hợp đồng mua khí đốt của Nga. Lần này, ông Yushchenko nhắc lại yêu cầu trên sau khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo về khả năng xuất hiện "xung đột khí đốt" mới, do Ukraine chưa thanh toán đúng hạn số tiền mua khí đốt hàng tháng của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục