Ukraine thông qua nghị quyết áp thuế đối với than đá nhập khẩu từ Nga

Chính phủ Ukraine cho biết đã thông qua một nghị quyết áp thuế 65% đối với than đá nhập khẩu từ Nga kể từ ngày 15/4, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
Ukraine thông qua nghị quyết áp thuế đối với than đá nhập khẩu từ Nga ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Kyivpost)

Ngày 9/4, Chính phủ Ukraine cho biết đã thông qua một nghị quyết áp thuế 65% đối với than đá nhập khẩu từ Nga kể từ ngày 15/4, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Theo thông tin trên trang mạng của Chính phủ Ukraine, ngoại lệ được áp dụng đối với than đá Anthracit, than cốc và than đá sử dụng trong ngành công nghiệp luyện kim, cũng như than gầy, phù hợp với hoạt động sản xuất điện năng và nhiệt năng.

[Nga, Ukraine ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt tới châu Âu]

Trước đó, hồi tháng 6/2019, Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu sang Ukraine than đá, dầu mỏ và những sản phẩm liên quan, theo đó các sản phẩm này chỉ có thể được chuyển giao cho Ukraine nếu được phép.

Đáp lại, phía Ukraine đã áp các loại thuế đặc biệt đối với dầu diesel và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục