Nga, Ukraine ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt tới châu Âu

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xác nhận thỏa thuận đã được ký kết.
Ảnh tư liệu: Công nhân làm việc tại cơ sở dự trữ khí đốt Bilche-Volytsko-Uherske ở gần làng Bilche, khu vực Lviv, Ukraine. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ảnh tư liệu: Công nhân làm việc tại cơ sở dự trữ khí đốt Bilche-Volytsko-Uherske ở gần làng Bilche, khu vực Lviv, Ukraine. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga ngày 31/12 tuyên bố, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận kéo dài 5 năm nhằm đảm bảo việc Nga vận chuyển khí đốt tới châu Âu thông qua Ukraine.

Thỏa thuận đã được ký kết trước khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào ngày 31/12.

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xác nhận thỏa thuận đã được ký kết.

Trước đó, Gazprom ngày 27/12 cho biết đã thanh toán 2,9 tỷ USD cho công ty dầu mỏ và khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine để giải quyết cuộc tranh cãi kéo dài về phí trung chuyển khí đốt tới châu Âu.

Nữ phát ngôn viên của tập đoàn trên tuyên bố: “Gazprom đã thanh toán 2,9 tỷ USD theo phán quyết của Tòa Trọng tài Stockholm.”

Trong một bài đăng trên Facebook, Giám đốc điều hành Naftogaz Yuriy Vitrenko xác nhận đã nhận được khoản thanh toán nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục