Ukraine tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khí

Tổng thống Ukraine Victor Yushchenko đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày 26/12 là ngày quốc tang tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ lớn do rò rỉ khí đốt, xảy ra tối 24/12 tại một khu chung cư 5 tầng ở thành phố Yevpatoria, nằm ở phía Nam nước này.

Tổng thống Ukraine Victor Yushchenko đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày 26/12 là ngày quốc tang tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ lớn do rò rỉ khí đốt, xảy ra tối 24/12 tại một khu chung cư 5 tầng ở thành phố Yevpatoria, nằm ở phía Nam nước này.

Tính đến sáng 26/12, đã có 24 người thiệt mạng trong vụ nổ, trong khi công việc tìm kiếm nạn nhân còn kẹt dưới đống đổ nát vẫn tiếp tục. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 21 người, trong đó 5 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện.

Ngày 25/12, Tổng thống Yushchenko và Thủ tướng Yulia Timoshenko đều đã tới hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chính phủ Ukraine đã quyết định cấp 9 triệu USD hỗ trợ các nạn nhân. Tổng thống cam kết cư dân tại khu nhà bị sập, vốn được xây dựng từ năm 1965, sẽ nhận nhà mới trước Năm mới.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn tới người thân của các nạn nhân trong vụ nổ, và đề nghị Ukraine để Hạm đội Biển Đen của Nga hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục