Nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) tới ngày 31/12/2025, "sau đó phái bộ này sẽ ngừng mọi công việc và hoạt động."
Iraq yêu cầu chấm dứt hoạt động của UNAMI khi nước này đang ổn định về chính trị và an ninh, đồng thời khẳng định Chính phủ Iraq sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế liên kết với Liên hợp quốc.
Iraq muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc, tuy nhiên hoạt động của UNAMI đã không còn cần thiết vì Iraq đạt được những thành tựu đáng kể trong việc ổn định tình hình.
Nghị quyết 2682 gia hạn 1 năm nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho đến ngày 31/5/2024 nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phái bộ LHQ hỗ trợ cho Iraq (UNAMI) kêu gọi giới lãnh đạo quốc gia này đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và chấm dứt thế bế tắc chính trị kéo dài khiến tình hình đất nước ngày càng càng căng thẳng.
Những người ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Moqtada al-Sadr ngày 30/7 lại xông vào tòa nhà Quốc hội và bắt đầu cuộc biểu tình ngồi phản đối việc đề cử ông Shia' al-Sudani vào vị trí Thủ tướng nước này.
Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ vai trò của UNAMI và nhân viên Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ Iraq xử lý nhiều thách thức hiện nay.
Tại cuộc họp trực tuyến mở về tình hình Iraq, Việt Nam ủng hộ bầu cử tự do, công bằng tại Iraq với sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần xã hội, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert ngày 1/9 đã được bổ nhiệm làm Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Iraq, đồng thời đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq.
Quân đội Iraq đã tiêu diệt 25 chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch không kích cùng ngày tại khu vực sa mạc phía Tây tỉnh Anbar.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/7 đã quyết định gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ Nhân đạo Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho đến ngày 31/7/2018, theo đó .
Ngày 1/4, theo thống kê UNAMI, tổng cộng có 543 dân thường thiệt mạng và 561 người khác bị thương trong tháng Ba vừa qua do các hoạt động khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang ở Iraq.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp và thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) thêm một năm, đến 31/7/2015.