Nghị quyết được đưa ra dựa trên đề xuất của Tổng thư ký Ban Ki-moon trongbáo cáo mới nhất về tình hình công việc của phái bộ.
Nghị quyết nêu rõ rằng tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện nhờnhững nỗ lực chính trị và an ninh có phối hợp, song vẫn còn nhiều thách thức vàcho rằng cần phải đạt được những tiến bộ thông qua các đối thoại chính trị vàđoàn kết dân tộc.
Nghị quyết tái khẳng định tầm quan trọng của Liên hợp quốc, đặc biệt làUNAMI, trong vai trò cố vấn, ủng hộ và trợ giúp nhân dân và chính phủ Iraq củngcố các cơ quan dân chủ, thúc đẩy các cuộc đối thoại chính trị và hòa giải dântộc...
UNAMI được thành lập năm 2003 và hiện do đặc phái viên của Tổng thư kýLiên hợp quốc tại Iraq, ông Ad Melkert chỉ đạo.
Cùng ngày 28/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phê chuẩn nguồn tài chínhhơn 1 tỷ USD bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xâm lăng của Iraq tại Kuwaitnăm 1990, nâng tổng số tiền Iraq phải bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xâmlăng này lên 33,3 tỷ USD.
Số tiền mới được phê chuẩn trên được dùng để bồi thường cho năm công ty,bốn chính phủ và tổ chức quốc tế. Ngoài khoản tiền phải bồi thường thông quaLiên hợp quốc, Iraq đã bồi thường 19 tỷ USD nữa cho các nạn nhân ở Kuwait.
Số tiền bồi thường được Liên hợp quốc phê chuẩn lấy từ Quỹ bán dầu lửa củaIraq./.