LHQ và Iraq thảo luận thời điểm chấm dứt hoạt động của phái bộ hỗ trợ

Iraq yêu cầu chấm dứt hoạt động của UNAMI khi nước này đang ổn định về chính trị và an ninh, đồng thời khẳng định Chính phủ Iraq sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế liên kết với Liên hợp quốc.

Binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Basmaya, Đông Nam thủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Basmaya, Đông Nam thủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/5, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có thời điểm kết thúc hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI).

Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Al-Sudani và Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã thảo luận việc hợp tác giữa Iraq và Liên hợp quốc trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời đề cập đến yêu cầu của Baghdad về việc kết thúc hoạt động của UNAMI, thời điểm giảm nhân sự trong phái bộ cũng như cách thức phối hợp song phương để thực hiện mục tiêu này.

Ông Al-Sudani đánh giá cao các chương trình và sự đóng góp của Liên hợp quốc và UNAMI trong các giai đoạn tái thiết, phát triển kinh tế và phục hồi sau những tác động của khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Al-Sudani còn đề cập tới vai trò của các cường quốc và các tổ chức quốc tế trong thực hiện nghĩa vụ nhân đạo, đạo đức và pháp lý của mình nhằm ngăn chặn hành vi gây hấn ở Dải Gaza, phục vụ mục tiêu “bảo vệ người dân Palestine và đảm bảo các quyền lịch sử của họ.”

Trong một thông báo riêng khác, Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Al-Sudani đã tiếp Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Iraq, bà Jeanine Hennis-Plasschaert, nhân dịp bà kết thúc nhiệm kỳ.

Tại cuộc gặp, ông Al-Sudani xác nhận rằng Iraq yêu cầu chấm dứt hoạt động của UNAMI khi nước này đang ổn định về chính trị và an ninh, đồng thời khẳng định Chính phủ Iraq sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế liên kết với Liên hợp quốc.

UNAMI được thành lập sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, với nhiệm vụ giúp phát triển các thể chế, hỗ trợ đối thoại chính trị, bầu cử và các vấn đề khác.

Người đứng đầu UNAMI thường xuyên tiếp xúc với các quan chức chính trị, tư pháp và an ninh hàng đầu của Iraq để ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột.

Ngày 12/5 vừa qua, Chính phủ Iraq cho biết đã yêu cầu UNAMI chấm dứt hoạt động vào cuối năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục