UNESCO sẽ cử phái viên tới Campuchia, Thái Lan

Đặc phái viên của Tổng Giám đốc UNESCO sẽ công du Thái Lan và Campuchia nhằm tìm giải pháp giảm bớt căng thẳng tại khu tranh chấp.
Thông báo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 23/2 cho biết Đặc phái viên của Tổng Giám đốc UNESCO, ông Matsuura sẽ lần lượt công du Thái Lan và Campuchia từ ngày 25/2-1/3 để thảo luận với các nhà lãnh đạo hai nước những biện pháp giảm bớt căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp, tránh làm hư hại đền Preah Vihear.

Cùng ngày 23/2, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panithan Wattanayakorn cũng thông báo một phái đoàn chuyên viên của UNESCO sẽ tới Thái Lan vào ngày 25/2 để thu thập thông tin liên quan tới tranh chấp Thái Lan-Campuchia tại khu vực xung quanh đền Preah Vihear. Tuy nhiên, phái đoàn này không được phép tới vùng biên giới tranh chấp.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongpakdi cho biết Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia (JBC) dự kiến sẽ họp về việc cắm mốc biên giới vào tuần đầu tiên của tháng Ba tới tại Indonesia.

Đánh giá về Hội nghị không chính thức Ngoại trưởng ASEAN bàn về tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan diễn ra hôm 22/2 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong cho biết Campuchia hài lòng về kết quả hội nghị này. Theo đó, khoảng 15 quan sát viên của mỗi bên sẽ được huy động tới khu vực biên giới.

Các chi tiết của hoạt động giám sát này sẽ được thảo luận thêm trong các cuộc gặp khác giữa Thái Lan, Campuchia và Indonesia (nước Chủ tịch luân phiên ASEAN).

Theo ông Hor Namhong, mọi cuộc gặp dù ở cấp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng hay Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan đều diễn ra với sự hiện diện của Chủ tịch ASEAN hoặc đại diện của nước này trên tư cách điều phối viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục