Ban lãnh đạo đảng Cộng hòa và cá nhân ứng cử viên - cựu Thống đốc Mitt Romneyđã có thể thở phào nhẹ nhõm khi kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử sơ bộ ngày 28/2tại hai bang Michigan và Arizona cho thấy chính khách 65 tuổi này đã giành chiếnthắng khá dễ dàng tại Arizona và lợi thế sít sao tại bang quê nhà Michigan.
Với hai chiến thắng được chờ đợi trong lo lắng này, ông Romney một lần nữalại bứt lên, tạm dẫn đầu với 6 chiến thắng trong 11 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiêncủa đảng Cộng hòa so với 4 chiến thắng dành cho cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorumvà một chiến thắng thuộc về cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich.
Kết quả 82% số phiếu đã được kiểm tại bang Michigan cho thấy ông Romney giànhđược 41,2% so với số phiếu 37,6% của đối thủ Santorum. Hai ứng cử viên còn lại,ông Ron Paul và ông Gingrich lần lượt giành được 11,6% và 6,6% phiếu ủng hộ.
[Ông Romney chạy đua tránh thất bại ở bang nhà]
Trong khi đó, kết quả 52% số phiếu đã được kiểm tại bang Arizona cho biết ôngRomney giành được số phiếu ủng hộ cao nhất 48,0% so với 25,5% dành cho ôngSantorum, 16,4% dành cho ông Gingrich và 8,4% thuộc về ông Ron Paul.
Arizona là bang trong cuộc bầu cử năm 2008, ông Romney về đích thứ hai sauứng cử viên - Thượng nghị sỹ John McCain. Đây cũng là bang mà hầu hết các thiếtchế của đảng Cộng hòa và các chính khách nổi tiếng của đảng này như Thượng nghịsỹ John McCain và Thống đốc bang Jan Brewer đều đứng về phía ông Romney.
Tại Michigan, cách đây bốn năm, ông Romney đã dễ dàng giành vị trí quán quân.Thế nhưng, kết quả cuộc bầu cử sơ bộ năm nay tại bang này đã bị tác động mạnhkhi trong ngày 28/2, có tới 10% cử tri đi bỏ phiếu tại Michigan được hỏi chobiết họ là các cử tri của đảng Dân chủ, trong đó có 50% nói rằng họ bỏ phiếu choông Santorum, 19% bỏ phiếu cho ông Ron Paul và 15% bỏ phiếu cho ông NiuGingrich.
Đây là một chiến thuật được các nhà hoạt động của đảng Dân chủ tại bang nàyáp dụng với ý đồ làm phân tán sự ủng hộ dành cho ông Romney, đối thủ được họ xácđịnh là Tổng thống đương nhiệmBarack Obama, ứng cử viên gần như chắc chắn củahọ, khó đánh bại hơn ông Santorum hoặc các ứng cử viên khác.
Bằng chiến thuật này, các nhà hoạt động của đảng Dân chủ cũng hy vọng cuộcđua trong nội bộ đảng Cộng hòa sẽ kéo dài, tốn nhiều tiền của hơn và điều đó sẽcàng có lợi cho ông Obama. Bản thân ông Santorum cũng triệt để lợi dụng tình thếnày khi đích thân kêu gọi các cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộcủa đảng Cộng hòa. Luật bầu cử của bang Michigan không quy định cử tri dứt khoátphải đăng ký thuộc một đảng phái cụ thể mới được đi bỏ phiếu.
Với chiến thắng kép ngày 28/2, ông Romney giành trọn 29 suất ghế đại biểu củabang Arizona và giành thêm tối thiểu 10 trong 30 suất ghế đại biểu của Michigan,nâng tổng số ghế đại biểu đã giành được lên 190 so với 80 suất thuộc về ôngSantorum, 32 ghế thuộc về ông Gingrich và 19 suất ghế thuộc về ông Ron Paul.
Với kết quả này, các ứng cử viên sẽ ráo riết vận động để giành giật hơn 400suất ghế đại biểu trong ngày “Siêu Thứ Ba” (Super Tuesday) 6/3 với 11 cuộc bầucử sơ bộ diễn ra đồng loạt tại 11 bang nhằm hướng tới đích tối thiểu 1.144 suấtghế đại biểu để được bầu chọn làm ứng cử viên chính thức của đảng này trong cuộcbầu cử tổng thống ngày 6/11/2012./.
(TTXVN)