Một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận chưa có quyết định nào được đưa ra về số phận của Phi đội kỵ binh không quân số 5 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn kỵ binh số 17 đồn trụ tại Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận Washington đã yêu cầu về "sự linh hoạt chiến lược” đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, song khẳng định Seoul khó có thể dễ dàng đồng thuận.
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh: "Thông tin về việc Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt giảm số lượng binh sỹ đồn trú tại Hàn Quốc là không đúng sự thật."
Việc rút binh sỹ khỏi Bán đảo Triều Tiên, nhưng vẫn tái bố trí những binh sỹ này ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể giúp giảm bớt lo ngại của Lầu Năm Góc về sự suy giảm hiện diện quân sự của Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha Kyou khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ: "Nhiệm vụ chính của USFK là đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, điều này không hề thay đổi."
USFK tạm dừng diễn tập bắn đạn thật sau vụ máy bay tiêm kích KF-16 đã "bất thường" thả 8 quả bom MK-82 ngoài khu vực huấn luyện khiến 15 người bị thương và 8 tòa nhà bị hư hại.
Các cuộc đàm phán mới nhất diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tìm cách đạt được thỏa thuận sớm để tránh phải thương lượng khó khăn nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, với nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự.
Sau khi hoàn tất đánh giá tác động môi trường về THAAD, Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để tiếp tục dự án triển khai THAAD theo đúng phản ánh của bản đánh giá.
Cuộc tập trận Lá chắn Tự do dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 13-23/3 tới và là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa hai nước dài nhất từ trước đến nay.
Ngươi phát ngôn USFK cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự từ các kho dự trữ để ủng hộ Ukraine và USFK đã được đề nghị ủng hộ nỗ lực đó qua việc cung cấp một số trang thiết bị.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành cuộc tập trận mô phỏng tấn công "Teak Knife" với sự tham gia của lực lượng biệt kích đặc biệt vào đầu tuần này tại một căn cứ quân sự của Mỹ.
Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Seoul đã “lầm tưởng” về nghĩa vụ phải chia sẻ gánh nặng tài chính cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, điều đó không công bằng với chính phủ và người dân nước này.
Quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn đang "trở lại quỹ đạo bình thường" trong bối cảnh chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden đang đảo ngược các chính sách liên quan của chính quyền ông Donald Trump.
Hàn Quốc sẽ "gánh vác" 1.183 nghìn tỷ won trong năm 2021, tăng so với mức 1.038 nghìn tỷ won trong năm 2019 để duy trì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) gồm 28.500 binh sỹ.
Nếu đề cử được thông qua, ông LaCamera sẽ kế nhiệm Tướng Robert Abrams, người đã lãnh đạo USFK, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) và Các lực lượng chung Hàn-Mỹ ở Hàn Quốc (CFC) từ tháng 11/2018.