Ưu tiên phát triển công nghệ năng lượng hạt nhân

IAEA kêu gọi các nước sử dụng năng lượng hạt nhân phải ưu tiên phát triển công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ cao trong nước.
Ngày 8/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Yukiya Amano, đã kêu gọi các nước sử dụng năng lượng hạt nhân phải ưu tiên phát triển công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ cao trong nước, và đặc biệt tránh quá phụ thuộc vào công nghệ được nước ngoài cung cấp.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo các nhà quản lý năng lượng hạt nhân do IAEA và Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP) đồng tổ chức, ông Amano nhấn mạnh năng lượng hạt nhân đang đứng trước thách thức lớn sau khi thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Nhật Bản phá hoại nghiêm trọng lòng tin toàn cầu vào an toàn hạt nhân.

Thế giới đã rút ra bài học thích đáng từ thảm họa này, và Hội nghị bộ trưởng các nước thành viên IAEA đã quy định các biện pháp tăng cường an toàn hạt nhân, sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp trên toàn cầu để bảo vệ con người và môi trường khỏi phóng xạ.

Ông Amano khẳng định nhu cầu sử dụng điện hạt nhân tiếp tục tăng lên trong các thập kỷ tới do nhu cầu phát triển kinh tế và dân số tăng cũng như những lo ngại về biến đổi khí hậu. Tăng cường các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân đòi hỏi phải xét lại an toàn của tất cả các nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Các nước phát triển năng lượng hạt nhân cần tránh quá phụ thuộc vào nước cung cấp công nghệ mà cần phát triển công nghệ trong nước và nền tảng kỹ năng của nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân trong nước. Thế hệ các chuyên gia hạt nhân sắp tới sẽ phải giải quyết các vấn đề phức tạp mà nước họ và cộng đồng quốc tế phải đối mặt.

Tổng Giám đốc IAEA lưu ý rằng thách thức đối với các nước phát triển năng lượng hạt nhân là nâng cao cấp giáo dục và đào tạo chuyên gia hạt nhân để xây dựng kịp thời nguồn nhân lực hạt nhân có trình độ công nghệ cao cần thiết.

Các nước cung cấp công nghệ hạt nhân cho nước khác không chỉ phải đáp ứng nguồn nhân lực hạt nhân của nước mình, mà phải có nghĩa vụ chuyển giao và nâng cấp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân trình độ cao đồng thời với chuyển giao công nghệ hạt nhân cho các nước tiếp nhận.

IAEA sẽ hỗ trợ đào tạo các chuyên gia hạt nhân trẻ đầy hứa hẹn cho các nước đang phát triển, nhằm đảm bảo họ nhận được sự giáo dục và huấn luyện tiên tiến nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân.

IAEA cũng giúp các nước đang phát triển phát triển các chính sách đặc thù của mỗi nước về phát triển năng lượng hạt nhân, nguồn nhân lực hạt nhân, quản lý giáo dục đào tạo và nguồn tri thức hạt nhân nhằm mục tiêu hoàn toàn sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục