Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ Nội các thấp hơn tỷ lệ phản đối kể từ khiông Noda nhậm chức vào tháng 9/2011.
Trả lời về lý do không ủng ủng Nội các của Thủ tướng Noda trong cuộc thămdò do nhật báo Yomiuri tiến hành qua điện thoại, 35% người được hỏi cho biết họkhông hy vọng nhiều vào các chính sách của nội các này và 23% cho rằng Thủ tướngNoda thiếu năng lực lãnh đạo. Hai tỷ lệ này tăng từ 5 đến 7 điểm phần trăm sovới cuộc thăm dò trước. Có 85% người được hỏi cho rằng Thủ tướng Noda chưa giảithích rõ các chính sách và ý tưởng của mình cho người dân.
Về tương lai chính trị của hai thành viên nội các vừa bị Thượng viện thôngqua kiến nghị khiển trách, có 62% người được hỏi cho rằng Bộ trưởng Quốc phòngYasuo Ichikawa cần phải từ chức, trong khi có 54% có quan điểm tương tự về tươnglai của Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề tiêu dùng Kenji Yamaoka.
Đối với các đảng, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền củaThủ tướng Noda giảm từ 28% trong cuộc thăm dò trước xuống còn 22%. Tỷ lệ này đốivới Đảng Dân chủ Tự do (LDP) - đảng đối lập chính ở Nhật Bản - cũng giảm từ 23%xuống còn 19%.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy người dân Nhật Bản đang ngày càng thất vọng vớicác chính trị gia khi có tới 47% người được hỏi cho biết họ không ủng hộ bất cứđảng nào, tăng 7 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước.
Trong một cuộc thăm dò dư luận khác do nhật báo Asahi tiến hành, tỷ lệ ủnghộ nội các của Thủ tướng Noda cũng chỉ đạt 31%, lần đầu tiên thấp hơn so với tỷlệ phản đối là 43%./.