Vẫn chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai cho biết đến thời điểm này, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả nước còn chậm.

Tại hội nghị về công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất thực hiện từ năm 2008-2010, tổ chức ngày 27/12, tại Hà Nội,ông Mai Văn Cấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết đến thờiđiểm này, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả nước còn chậm.

Diện tích các loại đất chưa cấp giấy chứng còn nhiều, như đất chuyên dùng còn42,6% diện tích, đất lâm nghiệp 10,5%, đất đô thị 27,6%. Phần lớn các trường hợptồn đọng đều có nguồn gốc phức tạp hoặc vi phạm Luật Đất đai, vì vậy rất khókhăn trong việc xử lý.

Tình trạng tồn đọng giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người sử dụng đất vẫncòn nhiều ở một số địa phương, chẳng hạn như Kiên Giang còn hơn 77.200 giấy, NamĐịnh 42.100 giấy, Cao Bằng còn gần 41.000 giấy...

Đặc biệt, do việc hỗ trợ kinh phí để đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chínhvà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân sách Trung ương cho các tỉnhkhó khăn thực hiện chậm, mức hỗ trợ còn quá ít so với yêu cầu. Nhiều tỉnh đãtriển khai thực hiện khối lượng lớn theo kế hoạch, song mới chỉ được thanh toánmột phần kinh phí bằng ngân sách địa phương, nên dẫn đến tình trạng nợ đọng khálớn đối với các đơn vị tư vấn.

Trong 2 năm 2011-2012, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung chỉ đạo, dành toànbộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, huy động các nguồn lực của địaphương để xây dựng ở mỗi tỉnh một mô hình hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh,hiện đại cấp huyện để làm mẫu định hướng cho việc xây dựng hệ thống đăng ký củatừng địa phương./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục