Sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, Chính phủ Nhật Bản đưa vàodanh sách khu vực di dân theo kế hoạch và nội trong tháng Năm này phải hoàntất việc di tản toàn bộ người dân khỏi làng.
Tại Hội nghị đối phó thiên tai, Chính quyền Iitate ngày 31/5 cho biếtkhoảng 4.750 người, chiếm 77% trong tổng số 6.150 người, dân trong làng đã sơtán theo lệnh của Chính phủ.
Tuy nhiên, còn 1.400 người vẫn chưa quyết định được chính xác chỗ ở trongtương lai. Để duy trì mối liên hệ với khu vực di dân với nơi ở cũ, làng muốn tìmkiếm những địa điểm chỉ mất 1 giờ đi ôtô. Kết quả là có 3.389 người (55%) tìmđược các địa điểm sơ tán gần làng như thành phố Fukushima, thị trấn Kawamata,thành phố Date và thành phố Nihonmatsu. 445 (66%) trong số 673 trẻ em từ mẫugiáo đến trung học đã tìm được các lớp học ở Kawamata trong khi 228 em còn lạichuyển sang các trường ngoài thị trấn.
Liên quan đến việc vận chuyển các đàn gia súc, Hội nghị trên cũng thôngbáo 180-200 trên tổng số 3.000 con bò ở Iitate hiện vẫn chưa được chuyển đi nơikhác./.