Vấn nạn về ô nhiễm môi trường đến từ thiết bị bảo hộ y tế dùng một lần

Những chiếc khẩu trang và găng tay dùng một lần vừa tạo ra những vấn đề về ô nhiễm môi trường, vừa có thể là tác nhân gián tiếp làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khẩu trang và găng tay dùng một lần là những vật dụng không thể thiếu đối với người dân trên toàn thế giới.

Mỗi ngày có hàng triệu chiếc khẩu trang và găng tay được sử dụng, đồng nghĩa với một lượng lớn rác thải nhựa bị xả ra môi trường.

Không chỉ có vậy, một số nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể bám trên nhiều loại bề mặt tới vài ngày.

Do đó, dù mang chức năng ngăn giọt bắn nhưng những chiếc khẩu trang và găng tay dùng một lần lại có thể trở thành tác nhân gián tiếp lây lan dịch bệnh COVID-19./.

(Vietnam+)