VĐV Na Uy lập kỷ lục thế giới, phá vỡ sự thống trị của châu Mỹ

Karsten Warholm không chỉ giành huy chương Vàng nội dung 400m rào nam ở Olympic Tokyo, mà còn thiết lập kỷ lục thế giới, phá kỷ lục Olympic và phá vỡ sự thống trị của châu Mỹ ở nội dung này.
Karsten Warholm giành huy chương Vàng nội dung 400m rào nam Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Eurosports)
Karsten Warholm giành huy chương Vàng nội dung 400m rào nam Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Eurosports)

Karsten Warholm, vận động viên người Na Uy đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành tấm huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020 ở nội dung chạy 400m rào nào.

Karsten Warholm đã kết thúc bài thi của mình với thời gian 45 giây 94, bỏ xa đối thủ người Mỹ Rai Benjamin (46 giây 17) và Alison dos Santos (46 giây 72).

Với thành tích này, Karsten Warholm không chỉ giành huy chương Vàng, mà còn phá kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic.

Vân động viên sinh năm 1996 này đã vượt qua kỷ lục 46 giây 70 do chính anh thiết lập nên tại Oslo vào tháng 7/2021.

[Marcell Jacobs phá vỡ sự thống trị của châu Mỹ ở đường chạy 100m]

Anh cũng chính thức phá kỷ lục Olympic 46 giây 78 do vận động viên người Kevin Young thiết lập nên ở Olympic Barcelona 1992.

Không chỉ dừng ở đó, với tấm huy chương vàng này, Karsten Warholm cũng phá vỡ sự thống trị của châu Mỹ tại đường chạy 400m rào nam ở Olympic trong suốt 37 năm qua.

VĐV Na Uy lập kỷ lục thế giới, phá vỡ sự thống trị của châu Mỹ ảnh 1Karsten Warholm phá vỡ mọi kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Lần gần nhất, một vận động viên không thuộc châu Mỹ giành huy chương Vàng nội dung 400m rào nam là Volker Beck của Tây Đức tại Olympic 1980.

Trong suốt 9 kỳ thế hội gần nhất, các vận động viên Mỹ đã giành được tổng cộng 7 huy chương Vàng ở nội dung này, trong khi 2 tấm huy chương Vàng còn lại là thuộc về Cộng hòa Dominican (đều thuộc về Félix Sánchez).

Với kỳ tích ấn tượng này, Karsten Warholm đã mang về cho đoàn thể thao Na Uy tấm huy chương Vàng thứ 2 tại Olympic Tokyo 2020.

Hiện tại đoàn thể thao Na Uy đã vươn lên vị trí thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương tại kỳ Olympic năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục