Venezuela: Chủ nghĩa xã hội là lựa chọn sáng suốt

Trong 10 năm qua, cuộc cách mạng theo tư tưởng Boliva do Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng tại Venezuela đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong các chính sách phát triển xã hội, tạo ra sự bình đẳng trong việc phân chia của cải cho nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Trong 10 năm qua, cuộc cách mạng theo tư tưởng Boliva do Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng tại Venezuela đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong các chính sách phát triển xã hội, tạo ra sự bình đẳng trong việc phân chia của cải cho nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 
Đó là đánh giá của Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, Jorge Rondon Uzcategui tại buổi tọa đàm ngày 3/3 với chủ đề "10 năm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Venezuela và mối quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam-Venezuela" do Hội hữu nghị Việt Nam-Venezuela, Đài tiếng nói Việt Nam và Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
 
Đại sứ Uzcategui nhấn mạnh con đường chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 là lựa chọn đúng đắn đối với cách mạng Venezuela với những gì đã đạt được trong thập kỷ vừa qua. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Chavez và bằng chứng mới nhất là thắng lợi của nhân dân Venezuela trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp hôm 15/2, qua đó tạo điều kiện cho Tổng thống Chavez có thể tiếp tục ra ứng cử trong những nhiệm kỳ tới và làm sâu sắc thêm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Venezuela.
 
Đại sứ khẳng định với nguồn lợi to lớn từ dầu mỏ, Chính phủ Venezuela không chỉ sử dụng để phát triển các chương trình xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, mà còn giúp đỡ được rất nhiều các nước bạn bè khác trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực Mỹ Latinh.
 
Các bài tham luận tại buổi tọa đàm cũng tập trung đánh giá ý nghĩa lớn lao của cuộc cách mạng Boliva do Tổng thống Chavez khởi xướng, qua đó khẳng định những gì mà Chính phủ và nhân dân Venezuela đạt được chứng tỏ rằng mô hình cách mạng tại quốc gia Nam Mỹ này là một hình mẫu mới trong thời đại hiện nay và chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục phát triển và đạt được thành công dựa trên thực tiễn của mỗi nước.
 
Các đại biểu cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Venezuela, thông qua việc các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước liên tục thực hiện các chuyến thăm chính thức lẫn nhau trong những năm vừa qua và việc ký kết 45 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực dầu khí. Các ý kiến nhất trí cho rằng cần phải tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả giữa hai quốc gia cùng chung ý tưởng và con đường phát triển./.
 
Hoài Nam (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục