Venezuela phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Venezuela ra thông cáo phản đối bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki liên quan tới việc Quốc hội Venezuela trao quyền hạn đặc biệt cho Tổng thống Maduro.

Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 21/11 đã ra thông cáo phản đối bình luận của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki liên quan tới việc Quốc hội Venezuela trao quyền hạn đặc biệt cho Tổng thống Nicolás Maduro để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thúc đẩy nền kinh tế sản xuất đa dạng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington, bà Psaki nói Mỹ “lo ngại” trước việc Quốc hội Venezuela hôm 19/11 thông qua luật cho phép Tổng thống Maduro điều hành đất nước thông qua các sắc lệnh có giá trị như đạo luật trong lĩnh vực chống tham nhũng và bảo vệ nền kinh tế mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
 
Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng quyết định của Quốc hội Venezuela -do lực lượng chính phủ kiểm soát- là “hợp hiến”, thế nhưng “không phải là quyết định hay”.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Venezuela bày tỏ sự phản đối “sâu sắc, kiên quyết và mạnh mẽ” trước những tuyên bố trên và cho rằng đó là sự can thiệp của Washington vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Thông cáo cũng chỉ rõ phát biểu của bà Psaki cho thấy rõ phe đối lập tại Venezuela đang thực hiện những gì Bộ ngoại giao Mỹ chỉ bảo để gây bất ổn, đồng thời tố cáo Washington sử dụng lực lượng đối lập để tiến hành chiến dịch không thừa nhận trật tự hiến pháp tại Venezuela.

Thực hiện quyền lực đặc biệt được trao, ngày 21/11, Tổng thống Maduro ký ban hành 2 sắc luật đầu tiên, theo đó sẽ khống chế trần lợi nhuận để tránh tình trạng doanh nghiệp tư nhân đưa ra giá cao bất hợp lý ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, và tổ chức lại các cơ quan quản lý ngoại tệ, nhập khẩu và xuất khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục