[Video] Hấp dẫn trải nghiệm khinh khí cầu ở Tuyên Quang dịp nghỉ lễ

Khu vực trải nghiệm bay có 20 khinh khí cầu đạt tiêu chuẩn quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga...

Những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc và có hình thù ngộ nghĩnh là tâm điểm chú ý tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ chiều, những chiếc khinh khí cầu đã được chuẩn bị cho dịch vụ trải nghiệm bay treo và bay tự do. Rất đông người dân đứng chờ xếp hàng để trải nghiệm dịch vụ.

[Tham quan Hà Nội miễn phí bằng xe buýt 2 tầng dịp nghỉ lễ]

200.000 đồng là giá vé bay treo với độ cao từ 50-60m, mỗi lượt bay là 5 phút. Giá bay tự do là 4.500.000 đồng với trải nghiệm bay lên tới 400m phạm vi từ 3-5km. Mỗi lượt bay tối đa vào khoảng 4 người, bao gồm nhân viên vận hành.

Khu vực trải nghiệm bay có 20 khinh khí cầu đạt tiêu chuẩn quốc tế, do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam điều khiển.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo, bay tự do, bay mạo hiểm, theo dõi các màn bay biểu diễn và trình diễn ánh sáng khinh khí cầu về đêm tại 2 địa điểm là quảng trường Nguyễn Tất Thành và sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang./.

(Vietnam+)