Nhiều trải nghiệm thu hút khách du lịch đến với Cố đô Huế

Lễ hội Carnival trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, lễ hội Khinh khí cầu, giải chạy marathon đang khiến các con đường, khu phố và địa danh nổi tiếng của Thừa Thiên-Huế thêm phần rộn ràng, náo nhiệt.
Nhiều trải nghiệm thu hút khách du lịch đến với Cố đô Huế ảnh 1Đông đảo người dân theo dõi, hòa mình cùng không khí Lễ hội Carnival Sắc màu du lịch tại Phố đi bộ Hai Bà Trưng. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đến Cố đô Huế đông vui và náo nhiệt.

Hòa cùng các hoạt động ngày hội, du khách và người dân địa phương đã làm "nóng" lên không khí lễ hội sôi động, đón chào mùa Hè 2023.

Không bỏ lỡ một trong những giải chạy marathon lớn nhất trong năm, nhóm anh Võ Trung Tín vượt hơn 1.000 km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Huế thơ mộng, tham gia giải chạy VnExpress Marathon Imperial Hue 2023.

Trên chuyến bay của mình, anh Tín gặp nhiều du khách từ miền Nam đến đây với cùng mục đích. Anh Tín chia sẻ nhiều chuyến bay và chuyến tàu đã đưa các vận động viên từ nhiều nơi đến Thừa Thiên-Huế tham gia giải chạy. Điều này giúp thành phố Huế kích cầu du lịch.

Anh Tín hy vọng giải chạy tiếp tục được duy trì, phát triển quy mô; từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố du lịch Huế hấp dẫn đến du khách trong và ngoài nước.

Kết thúc đường đua 21 km sau gần 3 giờ chạy bộ, vận động viên Lê Sỹ Túc (Thành phố Hồ Chí Minh) hạnh phúc bởi không chỉ chinh phục được thử thách của bản thân đặt ra mà còn may mắn khi được ngắm nhìn Đại nội Huế, Trường chuyên Quốc Học Huế, cầu Tràng Tiền… trên những cung đường thi đấu.

Theo anh Túc, Ban Tổ chức đã khéo léo lựa chọn các cung đường đẹp cho mỗi cự ly thi đấu. Dù tham gia ở cự ly nào, vận động viên cũng có thể đi qua những khung cảnh cổ kính, nổi tiếng của xứ Huế. Đây là một hình thức quảng bá hình ảnh rất tốt cho tỉnh - nơi được biết đến với nhiều di sản, danh lam thắng cảnh.

Ngoài những cung đường nói trên, ngắm nhìn Huế trên khinh khí cầu còn là một trải nghiệm đặc biệt, khó quên đối với du khách thập phương trong dịp này.

Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời" diễn ra cùng thời điểm tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Imperial Hue 2023. Do đó, hơn 10.000 vận động viên cùng khoảng 20.000 người thân tham gia giải chạy có thêm lựa chọn vui chơi khi tham quan, du lịch tại đây.

Tháng 4 còn "hẹn" du khách đến Huế với nhiều trải nghiệm thú vị khác, trong đó có sự kiện lớn Festival nghề truyền thống Huế 2023 diễn ra vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo trang Booking.com, Thừa Thiên-Huế là một trong 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày này. Ước tính lượng khách đến địa phương có thể tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, du khách tự túc chiếm ưu thế.

Thực hiện mục tiêu đưa thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, thú vị và đặc sắc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng tại đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Phố đi bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên nguồn lực phát triển cho cộng đồng dân cư, địa điểm quảng bá sản phẩm và bổ sung thêm sản phẩm du lịch cho địa phương.

Phố đi bộ Hai Bà Trưng hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Phố đi bộ Hai Bà Trưng được thiết kế với ý tưởng tạo lập 2 cụm điểm ánh sáng nghệ thuật hiện đại, 3D mapping làm biểu tượng check-in, gắn với 2 địa điểm, là biểu tượng pố đi bộ mua sắm thương mại tại khu vực Tòa nhà VNPT Huế (Bưu chính Viễn thông Thừa Thiên-Huế) và biểu tưởng phố đi bộ vui chơi giải trí tại khu vực rạp chiếu phim CineStar Huế.

[Quảng bá du lịch Thừa Thiên-Huế với các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan]

Phố đi bộ mua sắm thương mại được bố trí nhiều gian hàng sẵn có, mang tính cộng đồng trưng bày, giới thiệu và bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản và ẩm thực ba miền và sản phẩm đặc trưng xứ Huế bằng xe lưu động.

Phố đi bộ vui chơi giải trí là không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố... đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân địa phương và du khách khi đến thành phố Huế.

Ngoài ra, phố đi bộ Hai Bà Trưng cũng khai thác các dịch vụ thương mại của người dân để hình thành nên khu phố sầm uất, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí về đêm. Qua đó, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, thương mại của người dân và cơ sở kinh doanh trong khu vực được phát triển. Từ đó, hình ảnh vùng đất, con người xứ Huế được quảng bá rộng rãi đến du khách. Kinh tế-xã hội, du lịch địa phương được thúc đẩy phát triển.

Đặc biệt, không gian văn hóa nghệ thuật đường phố lưu động đặc sắc tại phố đi bộ này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa các tuyến phố trên địa bàn khi các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật được tổ chức theo hình thức nghệ thuật đường phố lưu động.

Ngay sau khi được khai trương, đông đảo người dân và du khách thành phố Huế thích thú hoà mình vào chương trình Carnival Sắc màu du lịch tại Phố đi bộ Hai Bà Trưng. Chương trình mở đầu thí điểm cho không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố trên phố đi bộ này đồng thời khởi động chuỗi các sự kiện của "Lễ hội Chào Hè Huế 2023" và hưởng ứng Festival Huế 2023.

Nhiều trải nghiệm thu hút khách du lịch đến với Cố đô Huế ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: Alba Wellness Resort)

Ngoài những trải nghiệm thu hút du khách trên, Thừa Thiên-Huế còn có đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh quần thể Di tích Cố đô Huế, hệ thống chùa miếu cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, nơi đây có 7 nguồn nước khoáng nóng. Hai trong số đó đã được khai thác, hình thành khu nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của du khách.

Nhiều chuyên gia, chủ doanh nghiệp đánh giá Cố đô Huế có hầu hết các yếu tố để xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe. Hệ thống suối nước khoáng nóng thích hợp các phương thức thủy liệu pháp. Trong khi đó, hệ thống đồi núi, rừng thích hợp triển khai các hoạt động rèn luyện sức khỏe và hoạt động thể dục, thể thao có thể được tận dụng từ thế mạnh hệ sinh thái biển tại địa phương.

Để có thể trải nghiệm những hoạt động ấy, du khách đến Huế có thể lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp được xây dựng trong không gian yên bình trên triền đồi, ven sông Hương hay trải dài trên các bãi biển.

Ở Laguna Lăng Cô, Vedana Lagoon Resort and Spa, Lang Co Beach, Làng hành hương…, du khách được thoải mái tận hưởng không gian yên bình, hòa mình với thiên nhiên, giải tỏa căng thẳng.

Hay về đến nội đô thành phố Huế, du khách có cơ hội trải nghiệm dịch vụ khám, chữa bệnh Đông y cổ truyền tại khách sạn Spatel D’Annam hoặc dịch vụ spa đẳng cấp ở các khách sạn Azerai La Residence, Silk Path Grand, Melia Vinpearl.

Thừa Thiên-Huế được biết đến với thế mạnh y học trên bản đồ đất nước. Điều đó đã được chứng minh qua kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương trong những năm qua. Nơi đây còn là mảnh đất phát triển về Đông y, Tây y cùng hệ thống cây dược liệu phong phú và đa dạng; nền y học cổ truyền lâu đời với hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược Huế…

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế đã xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất, các quy chế tương đối hoàn chỉnh liên quan đến khám, chữa bệnh cho đối tượng nước ngoài, mang tính chất đột phá và đón đầu mô hình du lịch y tế.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phúc cho hay tỉnh có rất nhiều tiềm năng để đón đầu dòng khách nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, một xu hướng đang rộ lên sau 2 năm cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngành du lịch địa phương đang chú trọng quảng bá các lợi thế này nhằm thu hút du khách và kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng dự án du lịch; trong đó, có mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo các mô hình thực sự đẳng cấp để tạo thương hiệu khác biệt cho Thừa Thiên-Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục