Tỉnh Thừa Thiên-Huế kết nối hợp tác du lịch với Campuchia

Tỉnh Thừa Thiên-Huế mong muốn đường bay từ thành phố Huế kết nối với Luang Prabang (Lào), Siem Reap (Campuchia) sẽ được khôi phục để tăng cường kết nối du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế kết nối hợp tác du lịch với Campuchia ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương (phải) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng cao cấp Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách biên giới Var Kim Hong. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp biên giới Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), chiều 11/10, Bộ trưởng cao cấp Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách biên giới Var Kim Hong đã tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao của hai nước đã lựa chọn thành phố Huế để tổ chức cuộc họp và chúc Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp biên giới Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam sẽ đạt được kết quả thành công, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thành phố Huế từng là Kinh đô của triều Nguyễn tồn tại tại suốt 143 năm (1802-1945). Nơi đây còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc và là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

[Hợp tác quốc tế góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị di sản văn hóa Huế]

Trước đây, đường bay quốc tế từ thành phố Huế kết nối với Luang Prabang (Lào), Siem Reap (Campuchia) đã mở nhằm tạo sự kết nối giữa các cố đô của ba nước Đông Dương. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hiện nay, tuyến bay này đã dừng khai thác.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế mong muốn thời gian tới, đường bay này sẽ được khôi phục lại để kết nối các điểm du lịch, đồng thời sẽ có nhiều sự kiện giao lưu văn hoá giữa hai nước Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại thành phố Huế.

Bộ trưởng cao cấp Chính phủ Hoàng gia Campuchia phụ trách biên giới Var Kim Hong bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cố đô Huế, một đô thị di sản nổi tiếng của Việt Nam và đánh giá cao việc lựa chọn nơi đây là địa điểm để tổ chức cuộc họp quan trọng này.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu cấp cao của Campuchia tham quan khu vực Đại Nội và các điểm di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới./.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế kết nối hợp tác du lịch với Campuchia ảnh 2Cố đô Huế còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hoa anh đào kawazu nở rộ với màu hồng nhạt đặc trưng. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Rực rỡ thị trấn hoa anh đào Kawazu ở Nhật Bản

Thị trấn Kawazu, tỉnh Shizuoka được biết đến là quê hương giống hoa anh đào kawazu màu hồng quyến rũ. Lễ hội hoa anh đào năm nay là dịp kỷ niệm 70 năm giống anh đào này được phát hiện tại đây.

Đồ gốm Kutani của tỉnh Ishikawa. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Đến tỉnh Fukui để chìm đắm trong sự bình yên

Tỉnh Fukui nằm dọc theo bờ Biển Nhật Bản và là một phần của vùng Hokuriku lịch sử của Nhật Bản. Vùng đất này sở hữu những địa chỉ văn hóa hàng đầu và những thắng cảnh nổi tiếng.

Phố Cáo là một xã vùng cao thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, từ lâu nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, những ngôi nhà trình tường in đậm dấu ấn kiến trúc của đồng bào dân tộc Mông và những phong tục, tập quán đậm đà bản sắc. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du Xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn

Cùng với đa dạng văn hóa của đồng bào các dân tộc, Cao nguyên đá Đồng Văn luôn là điểm đặc biệt thu hút du khách trong và ngoài nước đến Hà Giang du lịch và khám phá.