Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Làng văn hóa các dân tộc dịp Tết Bính Ngọ

“ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Trình diễn múa ngựa giấy của người dân tộc Nùng Dín (Mường Khương, Lào Cai). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Trình diễn múa ngựa giấy của người dân tộc Nùng Dín (Mường Khương, Lào Cai). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam xã Đoài Phương, Hà Nội, chương trình “Xuân quê hương” được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa-lễ hội mang đậm hồn cốt Tết Việt.

Các hoạt động chào Xuân mới tại đây có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ).

Các hoạt động dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026

Từ 23h-0h15 (giao thừa) và 7h - 8h sáng mùng 1 Tết: Chương trình Chúc phúc cầu an đầu năm mới Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức tại Chính điện chùa Khmer. Đây là nghi lễ tâm linh truyền thống, cầu mong năm mới bình an, may mắn và hạnh phúc cho cộng đồng và gia đình.

Ngày 17-22/2/2026 (Mồng Một đến mồng Sau Tết Nguyên đán): Đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại “Ngôi nhà chung” đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026; địa điểm tại các làng dân tộc.

Ngày 18/2/2026: (Thứ Tư, Mùng Hai, Tết Nguyên đán): Từ 9h00-10h00 và 14h30-15h30, tổ chức Giới thiệu không khí đón Tết tại làng dân tộc Mường gồm các hoạt động: Đón khách tới chơi nhà và lời chúc Tết đầu năm mới của đồng bào các dân tộc theo tiếng dân tộc với phong tục truyền thống; Giới thiệu không gian văn hóa rượu cần ngày Tết của dân tộc Mường; Cột chỉ tay may mắn đầu năm cho đồng bào và du khách do chủ gia đình Mường sẽ thực hiện.

ttxvn-1507-nghi-thuc-cot-chi-tay-nghe-an-3.jpg
Người lớn cũng cột chỉ vào cổ tay cho nhau với với ý nghĩa buộc linh hồn lại trong cơ thể để luôn mạnh mẽ, gặp may mắn, thuận lợi lúc lên nương, đi rẫy, vào rừng, làm ăn thuận lợi. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)

Ngày 19/2/2026: (Thứ Năm, Mùng Ba, Tết Nguyên đán): Từ 09h00-10h30 và 14h30-16h00, Chương trình dân ca dân vũ “Về buôn đón Tết” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Làng dân tộc Xơ Đăng, Khu các làng dân tộc 2.

Ngày 20/2/2026: (Thứ Sáu,Mùng Bốn, Tết Nguyên đán):

Từ 9h00-9h30 tái hiện Lễ hội ném còn của các dân tộc phía Bắc tại Làng dân tộc Mường và Khu các làng dân. Đây là một phong tục truyền thống có từ lâu đời của đồng bào. Cây còn được dựng giữa trời đất để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, dân bản yên vui, nhà nhà ấm no, thỏa mãn tinh thần, đời sống tâm linh của dân bản. Bên cạnh đó, đây còn là dịp nam nữ thanh niên gặp gỡ tìm hiểu rồi se duyên.

Từ 09h30-11h00 và 14h30-16h00 là Chương trình giao lưu “Tây Bắc khi xuân về” của đồng bào phía Bắc; giới thiệu trò chơi dân gian: ném còn, đi cà kheo…tại Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc 1.

Ngày 21/2/2026: (Thứ Bảy, Mùng 05, Tết Nguyên đán):

Từ 8h00-10h00 diễn ra hHoạt động tâm linh chúc phúc đầu năm; Lễ an vị tượng Phật và bát hội đầu xuân tại chùa Khmer trong Quẩn thể chùa Khmer, khu các làng dân tộc 3;

Từ 9h00-09h30: Tái hiện Lễ hội ném còn của các dân tộc phía Bắc tại Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc 1; Từ 09h30-11h00 và 14h30-16h00 tổ chức Chương trình giao lưu “Tây Bắc khi xuân về” và giới thiệu trò chơi dân gian: ném còn, đi cà kheo…tại Làng dân tộc Mường đến làng dân tộc Lào, Khu các làng dân tộc 1.

Ngày 22/2/2026: (Chủ nhật, Mùng 06, Tết Nguyên đán) Từ: 09h00-10h30 và 14h30-16h00 có Chương trình dân ca dân vũ “Về buôn đón Tết” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc 2.

Ngày 23/2/2026: (Thứ Hai, Mùng 07, tháng Giêng): 08h00; Lễ hạ Nêu tại Nhà điều hành làng 4.

Hoạt động sự kiện “ Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026

ttxvn-lang-vh-dl-cac-dan-toc-viet-nam-0108.jpg
Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa phục vụ du khách trong các ngày đầu Xuân. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Từ ngày 1-28/02/2026: Hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh với chủ đề “80 năm-Một Việt Nam vững tin” và “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Nhà Triển lãm và sân lễ hội Làng 3.

Khoảng 30 bức ảnh giới thiệu sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam đặc biệt là lễ hội, nghi thức, chương trình….của các chủ thể văn hóa đã được tái hiện, trình diễn tại “Ngôi nhà chung”. Bên cạnh đó còn trưng bày một số bức ảnh trong 50 tác phẩm của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Á minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần Việt Nam xuyên suốt 80 năm, đồng thời gửi đến mọi người thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, trân trọng giá trị cuộc sống hòa bình độc lập và vững tin về một Việt Nam ngày càng phát triển.

Ngoài ra còn có các hoạt động: “Hội xuân” theo truyền thống của các dân tộc đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 nhằm tái hiện cuộc sống hằng ngày, trang trí nhà cửa đón Tết, thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống, dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian, ẩm thực dân tộc, trò chơi dân gian của dân tộc Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Mường, Lào, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer. Địa điểm tại Không gian các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer.

Các ngày cuối tuần và trong dịp Tết: “Hội xuân” tại Không gian các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống giới thiệu phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc và các hoạt động “hội xuân” năm mới Bính Ngọ.

Bên cạnh đó còn có Chương trình dân ca, dân vũ: “Về buôn đón Tết” với các ca khúc về Tây Nguyên mùa xuân về, những nét rộn ràng khi mùa xuân về khắp buôn làng. Giới thiệu âm nhạc dân gian các dụng cụ từ tre nứa như Đing pút, đàn Tơ rưng dân gian…những bản nhạc về mùa xuân Tây Nguyên, vòng xoang Tây Nguyên.

2.jpg
Trong lễ cúng vía bếp của người Mường, con cháu trong nhà ngồi quây quần thực hiện nghi lễ. (Ảnh: Hải Ly/TTXVN)

Trải nghiệm ẩm thực dân tộc và thưởng thức các món ăn đặc sắc của Nhóm các dân tộc phía Bắc ( xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…); Nhóm các dân tộc khác (cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng; bánh sừng trâu của dân tộc Cơ Tu, bánh A quát của dân tộc Tà Ôi, bánh Tét…của dân tộc Khmer).

Các trò chơi dân gian: ném còn, đánh yến, bập bênh... và các hoạt động hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ,

Chương trình du lịch trải nghiệm du xuân cùng đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung.” Địa điểm tại Không gian các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer.

Trong những ngày đầu Xuân, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ A Pa Chải. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Điện Biên: Sắc Xuân nơi ngã ba biên giới Sín Thầu

Giữa núi rừng hùng vĩ của dãy Khoang La San, bản làng người Hà Nhì như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống mới trong cảnh sắc thiên nhiên, trang phục truyền thống rực rỡ và niềm vui trên từng gương mặt.

Người dân tiếp tục trở về quê để đoàn tụ gia đình trong dịp Tết đến Xuân về. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân rời Hà Nội, về quê đón Tết

Sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp), ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô lại tái diễn hình ảnh dòng phương tiện nối đuôi nhau rời Hà Nội.

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Việc đa dạng hóa hình thức, nội dung giáo dục về chủ đề Tết Việt cũng giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội được hiểu biết, khám phá để từ đó có ý thức gìn giữ, phát huy tốt hơn giá trị truyền thống dân tộc.

Khu tái định cư mới tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai với đầy đủ các tiện ích thiết yếu phục vụ cho 160 hộ dân. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Gia Lai: Từ vùng thiên tai đến mùa Xuân an lành

Sau thiên tai, người dân và chính quyền các xã phía Tây tỉnh Gia Lai khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định nhà cửa, để Tết này không chỉ có niềm vui sum vầy, mà còn là khởi đầu năm mới đầy hứa hẹn.

Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, tiếng vó ngựa lọc cọc vẫn vang vọng khắp các phum, sóc như một biểu tượng kiêu hãnh của văn hóa bản địa vùng Bảy Núi An Giang.

Tranh Đông Hồ "Vinh quy bái tổ". (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hình tượng con ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ

Những ngày cận Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhiều người đã về làng tranh Đông Hồ, (tỉnh Bắc Ninh) để tìm mua tranh ngựa Đông Hồ treo Tết hoặc làm quà biếu, với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn.