Rộn ràng “bản hòa ca” đại đoàn kết ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thu hút khách du lịch.

Tái hiện lễ cấp sắc của dân tộc Nùng tỉnh Bắc Kạn. (Nguồn: TTXVN)
Tái hiện lễ cấp sắc của dân tộc Nùng tỉnh Bắc Kạn. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 1-30/11/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 11 với chủ đề "Đại đoàn kết - Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam."

Các hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc, trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc sắc, giao lưu, trưng bày… nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch, hoàn thiện sản phẩm du lịch Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, làm phong phú thêm các hoạt động Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025.

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện tháng 11 "Đại đoàn kết - Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam" nhằm tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhấn mạnh vai trò của sự thống nhất giữa 54 dân tộc anh em trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển.

Đồng thời, thu hút du khách trong và ngoài nước tham gia, góp phần phát triển du lịch bền vững, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, thêm yêu đất nước, con người Việt Nam; quảng bá nét văn hóa, du lịch địa phương nhằm kết nối du lịch văn hóa giao lưu kết hợp trong việc liên kết du lịch vùng miền.

ttxvn-lang-van-hoa-2.jpg
Đồng bào người Dao tỉnh Thanh Hóa với trang phục truyền thống xuống Phiên chợ vùng cao được tái hiện tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Với chủ đề "Đại đoàn kết - Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam", chương trình tháng 11 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) của đồng bào Cơ Tu, thành phố Đà Nẵng; Chương trình giao lưu "Âm vang đại ngàn"; Giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu; Hoạt động theo cụm làng đề cao truyền thống đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng; Chương trình dân ca dân vũ "Bài ca kết đoàn" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hằng ngày tại Làng; Chương trình dân ca dân vũ "Vũ điệu kết đoàn" của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động tại Làng.

Đặc biệt, trong tháng 11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ có các hoạt động trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc -Di sản Văn hóa Việt Nam" từ ngày 18-23/11 bao gồm Chương trình Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 và Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, lần thứ II tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, lần thứ II tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Hội thảo khoa học về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"; Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại "Ngôi nhà chung"; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Sắc màu văn hóa lễ hội, trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa các dân tộc; Chương trình giao lưu văn hóa vùng, miền.

Bên cạnh đó, vào dịp cuối tuần sẽ diễn ra các hoạt động của các nhóm đồng bào hoạt động hằng ngày như Giới thiệu văn hóa truyền thống theo bản sắc riêng của mỗi nhóm đồng bào ở đó du khách được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, lễ hội.

Cùng với đó là các loại hình diễn xướng dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống; Trải nghiệm giao lưu các tiết mục văn nghệ tiêu biểu của các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng: hát những ca khúc về Tây Nguyên, đàn Tính hát Then, múa xoè, trình diễn chiêng Mường, cồng chiêng Tây Nguyên, đàn T'rưng dân gian, Đinh pút, múa Rom vong;

vnp-lang-van-hoa-1-1695.jpg
Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Du khách cũng được tìm hiểu ẩm thực dân tộc và thưởng thức các món ăn đặc sắc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…của dân tộc Mường, Thái; gà nướng…của dân tộc Dao, Khơ Mú; càphê, cacao…của dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng; khau nhục, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi…của dân tộc Tày, Nùng; các loại bánh truyền thống của các dân tộc; các hoạt động khác: hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, truyền dạy nhạc cụ dân tộc, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam.

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian như: chơi ô ăn quan, cờ carô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời.

Thông qua một số trò chơi tuy đơn giản nhưng không chỉ giúp các em học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, con vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo mà còn gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).