[Video] Nỗi niềm bệnh nhân tại “xóm chạy thận” giữa đợt nắng nóng

Đối với người khỏe mạnh, việc chống nắng, nóng tại Thủ đô trong những ngày qua đã rất khó khăn. Vì thế, với người sức khỏe yếu, những bệnh nhân chạy thận, những khó khăn ấy lại nhân lên nhiều lần.

Những ngày này, nắng nóng khiến Thủ đô ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhiệt độ trong ngày được ghi nhận có lúc lên tới 40 độ C, trên những mặt đường bêtông, con số ấy có thể còn cao hơn rất nhiều. Hình ảnh người dân gồng mình trong "chảo lửa" dần trở nên quen thuộc.

Khu nhà trọ chật chội với diện tích mỗi phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông tại ngõ 121, phố Lê Thanh Nghị vẫn được biết đến với tên gọi “xóm chạy thận.” Đây hiện là nơi cư trú của 130 bệnh nhân chạy thận. Những ngày nắng nóng này, khó khăn với họ như chồng chất lên rất nhiều.

Mặc dù chỉ cách mặt phố Lê Thanh Nghị ồn ã khoảng hơn 100 mét, nhưng khu vực “xóm chạy thận” lại hết sức tĩnh lặng. Bởi lẽ, cái nóng bức, oi ả đã làm nhiều người dân phải chốn chạy, những người còn trụ lại gọi vui là: “Đi sơ tán.”

Làm mọi cách để “mát” nhưng có vẻ những giải pháp của người dân nơi đây chỉ mang tính chất tạm thời. Họ đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để cải thiện cuộc sống./.

(Vietnam+)