[Videographics] Quy trình điều trị bệnh tại trung tâm Ebola ở châu Phi

Tại các trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, các bệnh nhân được điều trị theo một quy trình chặt chẽ, thậm chí ngay cả các nhân viên y tế cũng phải làm việc theo cặp để hạn chế các sai sót.

Hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus chết người Ebola ở Tây Phi đang được chữa trị tại các trung tâm điều trị Ebola.

Khi được chuyển tới đây, họ được phân thành hai loại: nguy cơ thấp và nguy cơ cao.

Những người có ít khả năng nhiễm bệnh tập trung tại một khu vực, nơi họ chờ đợi kết quả xét nghiệm máu, trong khi đó, những bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng được đưa thẳng tới khu nguy cơ cao để tiến hành xét nghiệm.

Bất cứ bệnh nhân nào có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được gửi tới khu vực thứ ba dành riêng cho người bị nhiễm bệnh.

Các lối ra vào của từng khu vực được phân vùng và quản lý chặt chẽ, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Bệnh nhân đã phục hồi, hoặc có kết quả âm tính, phải đi qua khu vực khử trùng trước khi rời khỏi nơi khám bệnh.

Những bệnh nhân có đủ điều kiện sức khỏe có thể gặp người tới thăm bệnh, nhưng hai bên không được tiếp xúc trực tiếp, mà phải thông qua một lớp ngăn kép.

Mặc dù được trang bị quần áo bảo hộ, ủng, găng tay và mặt nạ, nhưng các nhân viên y tế vẫn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng.

Họ phải làm việc theo cặp để hạn chế các sai sót, tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của bệnh viện và thực hiện quy trình thay đồ tỉ mỉ để tránh lây nhiễm.

Nhân viên chỉ nên dành khoảng 1 giờ trong khu vực nguy cơ cao, nơi mà việc chăm sóc bệnh nhân là một thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tỷ lệ tử vong của những người nhiễm bệnh là rất cao.

Trung tâm điều trị còn bao gồm một nhà xác khép kín dành riêng cho những thi thể có nguy cơ lây nhiễm cao của các nạn nhân./.

(Vietnam+)