Người dân Hà Nội đứng chờ đèn đỏ xuyên đêm nhờ camera AI
Sau khi hơn 1.800 camera AI được đưa vào vận hành, ý thức tham gia giao thông của người dân Hà Nội đã có ý thức chấp hành dừng đèn đỏ đúng vạch, trật tự hơn trước.
Sau khi hơn 1.800 camera AI được đưa vào vận hành, ý thức tham gia giao thông của người dân Hà Nội đã có ý thức chấp hành dừng đèn đỏ đúng vạch, trật tự hơn trước.
Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực, liên quan đến hành vi xâm hại, quấy rối tình dục và gây rối nơi công cộng.
Đức sẽ cung cấp thêm 40 triệu euro viện trợ nhân đạo giúp người dân Ukraine trong mùa Đông, trong khi Đan Mạch phân bổ gói hỗ trợ mới hơn 200 triệu USD, chủ yếu dành cho nhu cầu quân sự và hậu cần.
Phát biểu tại Washington sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rutte khẳng định “những lô vũ khí trị giá hàng tỷ USD đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine từ Mỹ, do các đồng minh tài trợ.”
Mặc dù một số thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn công bố các gói hỗ trợ mới, tổng giá trị viện trợ quân sự của châu Âu cho Kiev đã giảm tới 57% so với nửa đầu năm nay
Tổng giá trị viện trợ quốc phòng của Phần Lan dành cho Ukraine đến nay đạt 2,9 tỷ euro và so với quy mô nền kinh tế, Phần Lan hiện là một trong những quốc gia hỗ trợ Ukraine nhiều nhất.
Đài truyền hình CBC News của Canada đưa tin nước này có thể hủy việc bàn giao 25 xe bọc thép LAV cho Ukraine, số phương tiện từng được hứa viện trợ hồi tháng 9/2023.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) để cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev.
Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, EU đã viện trợ 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) cho Kiev, trong đó 59,6 tỷ euro được phân bổ cho hỗ trợ quân sự.
Tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỷ euro (93,7 tỷ USD), vượt con số 64,6 tỷ euro của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ cung cấp thiết bị quân sự tiềm năng trị giá 330 triệu USD cho Ukraine, trong đó bao gồm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu pháo tự hành M109.
Đức sẽ mua vũ khí Mỹ để bổ sung kho dự trữ và chuyển cho Ukraine giữa lúc Nga cảnh báo coi các lô hàng vũ khí là mục tiêu tấn công.
Ủy viên Năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, thừa nhận EU đã chi số tiền mua khí đốt Nga trong năm 2024 nhiều hơn tổng số tiền Liên minh này viện trợ cho Ukraine, và gọi đây một “nghịch lý.”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ chuyển vũ khí bổ sung cho Ukraine, đảo ngược quyết định tạm dừng viện trợ được đưa ra hồi tuần trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố: "Một hợp đồng đã được ký kết với Diehl Defence để sản xuất các hệ thống IRIS-T và tên lửa... Tổng giá trị của hợp đồng là 2,2 tỷ euro (2,48 tỷ USD)."
Với đợt giải ngân mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng số tiền Ukraine nhận được theo chương trình hỗ trợ của tổ chức này lên tới 10,1 tỷ USD.
Các nước châu Âu, bao gồm các thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Anh, đã gần như bắt kịp tổng giá trị viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine thông qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí đắt tiền.
Mỹ sẽ tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi Tổng thống Trump nhận thấy giới chức lãnh đạo Ukraine thể hiện thiện chí hướng tới hòa bình.
Khoản tài trợ sẽ được giải ngân theo ba đợt có giá trị bằng nhau, được dành riêng cho việc mua sắm thiết bị quân sự để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine.