Dù vắng mặt 5 quốc gia do phản đối Israel tham gia, số lượng thí sinh tham dự Eurovision 2026 vẫn duy trì ở con số 35 nhờ sự trở lại của Bulgaria, Romania và Moldova sau các thời gian gián đoạn.
Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit.
Thành công của Vienna là nhờ "sự kết hợp thành công" của các yếu tố như sự ổn định, văn hóa và giải trí tốt, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, dịch vụ giáo dục và y tế mẫu mực.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian nêu rõ: "Chúng tôi gần đạt được thỏa thuận tại các cuộc đàm phán ở Vienna về chương trình hạt nhân."
Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, bày tỏ hy vọng các bên sẽ nhanh chóng đạt được kết quả dù vẫn còn tồn tại một số bất đồng lớn.
Đại diện ngoại giao các nước trên đã tham dự nhiều vòng đàm phán tại thủ đô của Áo nhằm tìm kiếm đột phá giúp khôi phục JCPOA - thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1.
Bất chấp những tác động của dịch COVID-19, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Áo thời gian qua luôn được củng cố và phát triển, thể hiện qua các hoạt động chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Chiều 5/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5.
Theo bảng xếp hạng năm 2021 của tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU), thành phố Auckland của New Zealand đứng ở vị trí đầu tiên, "soán ngôi" của thủ đô Vienna, Áo.
Các biện pháp phong tỏa cứng rắn của New Zealand đã giúp nước này có thể mở cửa trở lại, qua đó đưa Auckland lên vị trí đầu bảng thành phố đáng sống nhất thế giới, "soán ngôi" của thủ đô Vienna (Áo).
Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá những tuyên bố của Tehran vào lúc Iran kỷ niệm Ngày Hạt nhân quốc gia (10/4) để đánh giá về những tham vọng của nước này liên quan đến JCPOA.
Dự kiến, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và các biện pháp tuân thủ thỏa thuận hạt nhân sẽ là chủ đề hàng đầu của chương trình nghị sự tại cuộc gặp ở Vienna.
Đoạn video do một nhân chứng ghi lại tại thị trấn Langenzersdorf cho thấy ngọn lửa bùng cháy ở tầng trên cùng của tòa nhà 4 tầng và một phần tòa nhà đã bị thiêu rụi.
Chính phủ Áo đã tạm đình chỉ chức vụ của Cục Bảo hiến và Chống khủng bố thành phố Vienna theo đề nghị của chính vị cục trưởng này nhằm tạo điều kiện cho quá trình điều tra.
Nhà chức trách Slovakia đã đưa ra những cảnh báo liên quan đến các đối tượng gây ra vụ tấn công ở Vienna nhưng giới chức Áo đã bỏ qua những thông tin này.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cam kết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ nền dân chủ, truy tìm các thủ phạm và những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ở Vienna.